Xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam

Ngày 23/4, tại phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại Hội nghị. 

Tham dự có lãnh đạo và cán bộ các sở, ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn đến từ 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Hà Tĩnh đến Cà Mau.
 
Đây là hội nghị toàn quốc thứ hai trong chuỗi các hoạt động hướng dẫn về việc triển khai Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình 155).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh: Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN giai đoạn 2026 - 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không chỉ là một nhiệm vụ đối ngoại mà còn là đòn bẩy để chuẩn hóa dịch vụ công, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và gắn kết hữu cơ với "bộ tứ trụ cột" phát triển của Việt Nam bao gồm: Đổi mới thể chế và quản trị, xây dựng nền công vụ hiện đại, tinh gọn; an sinh xã hội; thích ứng và bền vững; bản sắc và truyền thông.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, để hiện thực hóa kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm để triển khai Chương trình 155 của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 6/2026. Kế hoạch hành động vừa đảm bảo tính thống nhất toàn quốc, vừa phát huy đặc thù riêng biệt của từng địa phương; đồng thời bảo đảm tính hiệu quả, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực và lộ trình.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. 

 
Các đại biểu đã được nghe các báo cáo chuyên sâu từ Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam về tình hình thực hiện Kế hoạch chiến lược ở cấp khu vực; các ưu tiên, sáng kiến của Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN trong năm 2026; Đề án tổng thể của Việt Nam tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN, tình hình hợp tác ASEAN và triển khai Kế hoạch chiến lược của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), một số yêu cầu, định hướng cho các bộ, ngành địa phương trong triển khai các Chương trình hành động; tình hình hợp tác ASEAN và những ưu tiên, hoạt động chuyên ngành năm 2026 ở cấp quốc gia.
 
Tại phiên kỹ thuật, Bộ Nội vụ đã trình bày về Chương trình 155 của Thủ tướng Chính phủ và giới thiệu Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ về tiến độ xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 5 năm đầu tiên; đồng thời trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
 
Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh công tác thông tin, thường xuyên trao đổi để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp. Bộ Nội vụ, với vai trò cơ quan chủ trì cam kết sẽ tăng cường điều phối và hỗ trợ chuyên môn để các địa phương triển khai chương trình hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.