Xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai

Tháp báo thiên tai bao gồm đèn tín hiệu, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn tự động, còi báo hiệu và loa, với chiều cao khác nhau tùy thuộc vào các dạng địa hình. Trên mỗi tháp báo được lắp thêm tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão và sóng thần.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai tại 28 tỉnh, thành phố ven biển vào năm 2012. Dự án này sẽ góp thêm một hình thức cảnh báo sớm thiên tai cho các hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt gần bờ, dự kiến được thực hiện từ 2012 đến 2014.

Tháp báo thiên tai bao gồm đèn tín hiệu, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn tự động, còi báo hiệu và loa, với chiều cao khác nhau tùy thuộc vào các dạng địa hình. Trên mỗi tháp báo được lắp thêm tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão và sóng thần.


Xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tháp báo thiên tai sẽ được kết nối với các Trung tâm dự báo cảnh báo thiên tai, để có biện pháp ứng phó kịp thời khi có động đất, sóng thần, bão hoặc áp thấp trên biển xảy ra. Việc xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai có thể giúp các tàu thuyền đánh bắt gần bờ nhận được tín hiệu một cách nhanh chóng, từ đó có biện pháp tránh trú bão kịp thời, giúp hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đề án này được chia thành những dự án như: dự án thiết kế mẫu tháp báo thiên tai trên biển; xây dựng hệ thống tháp cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, sóng thần; vận hành khai thác các hệ thống tháp...Trong giai đoạn đầu, hệ thống tháp cảnh báo thiên tai ven biển sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 28 tỉnh, thành phố./.



TTXVN/Tin Tức








Lý Thanh Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.