Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Long Phú là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng. Những năm gần đây, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” được huyện triển khai khá tốt...

Long Phú là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng. Những năm gần đây, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” được huyện triển khai khá tốt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo đồng bào Khmer.

Hạn chế tiêu cực, lãng phí

Ông Thạch Thal, Bí thư Huyện ủy Long Phú, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34 và quy chế dân chủ ở cơ sở, Long Phú đã hạn chế được nhiều vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao uy tín của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ảnh 1

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được những chuyển biến tích cực là nhờ các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chặt chẽ, có sự phân công cụ thể các thành viên ban thường vụ, ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo, cũng như tăng cường giúp đỡ cơ sở giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ở HĐND xã, thị trấn luôn quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động của đại biểu HĐND. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, đề xuất các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong dân.
Ngoài việc tổ chức tuyên truyền học tập các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ, nhất là Pháp lệnh 34, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở cũng đã phối hợp với HĐND, UBND thực hiện công khai dân chủ các chính sách an sinh xã hội; lấy ý kiến nhân dân trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.


Các xã, thị trấn ở huyện Long Phú đã thực hiện tốt 3 hình thức công khai đó là: niêm yết tại trụ sở (một số nơi còn tổ chức niêm yết công khai tại các ấp, khu dân cư); công khai trên hệ thống truyền thanh, panô, hội thi… thông qua trưởng ban nhân dân ấp, lãnh đạo các đoàn thể cơ sở. Nhân dân đã được tham gia bàn và quyết định cụ thể các vấn đề như mức đóng góp cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi như: Xây dựng, tu sửa cầu, đường nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng…


Huy động được sức dân


Nhờ làm tốt việc tuyên truyền công khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua, người dân Long Phú đã tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa được trên 180 cây cầu, hơn 12 km đường giao thông, nạo vét 178 kênh, mương thủy lợi nội đồng. Đặc biệt, nhờ tuyên truyền, vận động kết hợp công khai hóa chính sách hỗ trợ, đền bù, huyện Long Phú cũng đã hoàn thành kế hoạch giải tỏa trước thời hạn đối với 317 hộ dân, bàn giao trên 207 ha đất cho đơn vị thi công Trung tâm Điện lực Long Phú-Sông Hậu. Một số công trình khác như: Đê tả - hữu sông Santar; cầu Bưng Long… cũng đã bảo đảm bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai kịp thời, đúng tiến độ...


Ông Trần Văn Ân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Long Phú cho biết: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình, dự án có liên quan đến đời sống người dân đều có sự tham gia tích cực của nhân dân, đặc biệt là với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân đã đóng góp trên 78 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động để xây dựng 52 công trình giao thông với tổng chiều dài 63,5 km. Cũng nhờ làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, toàn huyện đã xây dựng được 5 cánh đồng mẫu với diện tích gần 1.000 ha.


Ông Thạch Thal cho biết, thời gian tới, huyện Long Phú tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời sẽ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời về phương pháp thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn.


Trung Hiếu

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.