Xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nhằm thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư.
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo huyện Hải Lăng kiểm tra tiến độ khu tái định cư Hải Khê, tỉnh Quảng Trị. 

Khu tái định cư Hải Khê, do UBND huyện Hải Lăng làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ, để di dời hàng trăm hộ dân, lấy quỹ đất xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 dự kiến khởi công vào tháng 11/2019.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Phạm Đình Lợi cho biết, dự án khu tái định cư Hải Khê tại xã Hải Khê bao gồm trên 270 lô đất, cùng hệ thống đường giao thông, điện, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa có vốn đầu tư 270 tỷ đồng.

Thời gian qua, địa phương đã tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư Hải Khê, nhằm sớm hoàn thành để di dời các hộ dân, tạo điều kiện để triển khai các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Dự án hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị cũng đã được triển khai xây dựng từ giữa tháng 10/2019. Giai đoạn 1 dự án có công suất 95.000 m3/ngày đêm với mức đầu tư trên 980 tỷ đồng.

Dự kiến cuối năm 2020, công trình sẽ cấp nước sạch phục vụ cho toàn bộ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các vùng phụ cận. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính, công trình hệ thống cấp nước có tính quyết định cho tất cả các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Trong khi đó, dự án đường trục dọc trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang gấp rút hoàn thành, sau khi được triển từ tháng 8/2018. Dự án có tổng chiều dài trên 23,5km, mặt đường rộng 34m, vốn đầu tư khoảng 700 tỷ. Dự kiến cuối năm 2019, dự án này sẽ thông tuyến. Tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cũng đang triển khai các dự án về rà phá bom mìn, xử lý chất thải, các tuyến đường kết nối… nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã và đang thu hút được nhiều dự án lớn như nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1, do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan đầu tư, có tổng công suất 1.320MW với số vốn trên 55.000 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực miền Tây Hàn Quốc đang xúc tiến đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 2, có công suất và số vốn đầu tư tương tự như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1; Công ty Gazprom của Nga đầu tư nhà máy điện khí với công suất 340 MW.Dự án cảng biển nước sâu Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư trên 14.000 tỷ đồng…

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thành lập năm 2015, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 17 xã, thị trấn thuộc các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh có tổng diện tích trên 23.00ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành với các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ, cảng biển, phát triển đô thị gắn với Hành lang kinh tế Đông – Tây...

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.