Xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Ngày 13/7, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu đã biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu toàn Quân khu phải nỗ lực vượt bậc, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; quyết liệt chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hoặc mất an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm 10% xăng dầu.

Toàn Quân khu tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên.

Quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao hơn năm trước. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được triển khai đúng, đủ nội dung, chương trình; quân số tham gia đạt trên 98,5%. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78% đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu đóng góp hàng vạn ngày công giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây tặng hơn 150 căn “Nhà Đồng đội”, “Nhà Tình nghĩa”, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” đạt chất lượng tốt.

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Quân khu 9 tặng Bằng khen 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Hữu Tài- Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.