Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Trong 2 ngày 10 và 11/6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra tại thành phố Ninh Bình.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình, cùng 115 hội viên đang sinh hoạt tại 3 chi hội cơ sở.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. 

Với chủ đề: "Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ người làm báo Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới", nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình hướng tới mục tiêu hàng năm có 100% chi hội xếp loại vững mạnh, xuất sắc, Hội Nhà báo tỉnh xếp loại vững mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân trong Hội được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiệm kỳ mới có hội viên đạt Giải Báo chí quốc gia...

Để đạt được các mục tiêu chủ yếu kể trên, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo.

Hội quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển hội viên, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; tập trung tuyên truyền đậm nét, có hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương. Hội chú trọng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình trong việc chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn; tham mưu với tỉnh tổ chức giải báo chí hàng năm; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí quốc gia...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, công tác phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho hội viên luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, 21 hội viên mới đã được kết nạp, nâng tổng số hội viên lên 115 người.

Hội luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; quan tâm công tác giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp cho hội viên thông qua các hội thảo, tập huấn chuyên đề, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, tọa đàm với các nhà báo, chuyên gia của nhiều cơ quan báo chí lớn của Trung ương.

Nhiệm kỳ qua, các chi hội đã tích cực động viên, khuyến khích các hội viên gửi tác phẩm tham gia các giải báo chí lớn của Trung ương, của tỉnh phát động, đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi quan trọng trong đó có Giải C Giải Báo chí Búa liềm vàng năm 2019.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Biên tập Báo Ninh Bình Bùi Ngọc Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội đã bầu 3 người tham gia Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.