Xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn mới

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IX (2013 - 2018). Tham dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện các bộ, ngành của Trung ương và thành phố, cùng đông đảo đội ngũ luật sư thành phố Hà Nội.

Trong 2 ngày 23 - 24/11, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IX (2013 - 2018). Tham dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện các bộ, ngành của Trung ương và thành phố, cùng đông đảo đội ngũ luật sư thành phố Hà Nội.

Xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn mới ảnh 1

Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ IX. Ảnh: Hanoimoi.com.vn

Trải qua 29 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (từ ngày 24/11/1984), đến nay Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã có tổng số 2.141 luật sư thành viên hoạt động tại 842 tổ chức hành nghề luật sư. Số lượng luật sư hiện tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ (tháng 10/2008 chỉ có 1.108 luật sư). Đoàn hiện cũng có hơn 1.900 người tập sự hành nghề luật sư và là nguồn nhân lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5.000 luật sư đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ qua (2008-2013), Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã thực hiện tổng cộng 36.565 dịch vụ pháp lý, trong đó đáng chú ý đã có hơn 9 nghìn vụ việc là tư vấn cho người nghèo, đối tượng chính sách và trợ giúp pháp lý. Các luật sư cũng rất tích cực tham gia hoạt động tố tụng, coi đây là lĩnh vực hoạt động chính với sự tham gia trong gần 7 nghìn vụ việc. Bên cạnh đó, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư luôn được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đặc biệt quan tâm. Đoàn đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư với hàng trăm lượt luật sư tham gia; tích cực cử các luật sư tham gia xây dựng các đề án, dự án Luật, tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều hình thức đa dạng...

Tuy nhiên, theo đánh giá, số lượng luật sư có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành pháp lý, có kỹ năng tham gia tư vấn, tố tụng có yếu tố nước ngoài không nhiều; vẫn còn không ít luật sư bị khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm Qui tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; chất lượng dịch vụ pháp lý không mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu…

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX với 13 thành viên; luật sư Nguyễn Văn Chiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xác định, sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội; kịp thời bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư mỗi khi bị xâm phạm; củng cố, kiện toàn bộ máy theo hướng gọn nhẹ; đồng thời chủ động nâng cao vai trò, hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; đổi mới việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm với Đảng ủy, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức; xây dựng đội ngũ luật sư thành viên của Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chung vai, sát cánh xây dựng ngôi nhà chung Liên đoàn Luật sư Việt Nam…

Kim Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.