50 năm Thống nhất đất nước:

Xây dựng Dầu Tiếng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng

Ngày 13/3, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2025), ôn lại trang sử hào hùng của chính quyền và nhân dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết tâm xây dựng huyện Dầu Tiếng ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng.
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, Dầu Tiếng hôm nay đã kế thừa tinh thần anh dũng của thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ du lịch bền vững. Kinh tế của huyện có bước tiến vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người đạt 80,5 triệu đồng/năm, tăng 25 lần so với thời điểm tái lập huyện năm 1999.

Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, giáo dục, y tế được đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng khi 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái như: Lòng hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu, Bán đảo Tha La... Huyện ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Song song với phát triển kinh tế, Dầu Tiếng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính sẽ tiếp tục được thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Văn Minh gửi lời tri ân sâu sắc các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Dầu Tiếng đã góp phần làm nên trang sử vẻ vang. Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và ý chí kiên cường, Dầu Tiếng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, vững bước trên con đường phát triển.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TTXVN phát

Dầu Tiếng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập trong phong trào công nhân cao su từ năm 1936. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Dầu Tiếng đã kiên cường đấu tranh, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hai cuộc kháng chiến chống.

Cách đây 50 năm, với khí thế mạnh mẽ, thần tốc “Một ngày bằng hai mươi năm” của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, cùng với quân, dân cả nước và miền Nam, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện Dầu Tiếng đã đoàn kết một lòng, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực Sư đoàn 9 anh hùng và các đơn vị binh chủng khác đứng chân trên địa bàn huyện, với quyết tâm giải phóng Dầu Tiếng, tiến công vào các căn cứ quân sự, bộ máy ngụy quyền.

Thắng lợi của Chiến dịch giải phóng Dầu Tiếng đã chặt đứt một mắt xích quan trọng, một vị trí xung yếu nhất trong tuyến phòng thủ trung gian của địch ở phía Bắc - Tây Bắc Sài Gòn; trực tiếp uy hiếp mạnh căn cứ Sư đoàn 25 ngụy ở Đồng Dù và tiểu khu Bình Dương; mở rộng vùng giải phóng của tỉnh, nối liền với các căn cứ của miền Đông.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quân và dân Dầu Tiếng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, làm thất bại nhiều âm mưu của địch. Đỉnh cao là ngày 13/3/1975, huyện Dầu Tiếng được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của địa phương, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.