Xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4 - Bộ GTVT) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra quân xây dựng công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Mắt (Nghệ An).

Ngày 1/2 tại Nghệ An, Tổngcông ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4 - Bộ GTVT) và Trung ươngĐoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra quân xây dựng công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốctrên đảo Mắt (Nghệ An).

Xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt ảnh 1

Khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Mắt.

Cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt đượcxây dựng trên khuôn viên 30 m2, cao 22,66 m, phần thân đế ốp đá granite. Lá cờcó kích thước 4x6m, mặt chính hướng ra biển, ghi thông tin tọa độ cột cờ, khẳngđịnh cột mốc chủ quyền đất nước. Tổng mức đầu tư của công trình là 1,25 tỷ đồng,trong đó, đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng; Cienco 4 hỗtrợ 1 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Cienco4 Nguyễn Tuấn Huỳnh: Công trình này thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ xây dựng những công trình, phần việc có ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương.

Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trênđảo Mắt (Nghệ An) là công trình đầu tiên trong dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảotiền tiêu, do Trung ương Đoàn và Cienco 4 thực hiện, gồm đảo Mắt, đảo Sơn Dương(Hà Tĩnh), đảo Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Sơn Trà (Thừa- Thiên Huế). Công trình dự kiến khánh thành vào dịp Tháng thanh niên và kỷ niệm84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2015).

Thời gian qua, Trung ươngĐoàn và Cienco4 đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có chương trình “Tổquốc bên bờ sóng” với những nội dung thiết thực như xây dựng cột cờ chủ quyền tạicác đảo tiền tiêu, tham gia xây dựng công viên Gạc Ma, xây dựng công trình chuyểnnước biển thành nước ngọt cho Trường Sa, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩcác lực lượng làm nhiệm vụ trên biển...

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.