Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội

Ngày 5/10, Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31/7/2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Chính trị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cùng đại biểu một số cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn các cấp trong Quân đội luôn chủ động, tích cực, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng, qua 15 năm thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 752/CT-CT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, 54 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức Công đoàn với hơn 920 công đoàn cơ sở, gần 180.000 đoàn viên công đoàn. Nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phát huy tốt vai trò trong tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều công trình, đề tài, sáng kiến do cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện có giá trị kinh tế kỹ thuật cao, làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ đồng…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tổ chức công đoàn các cấp trong Quân đội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng quà, động viên lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; triển khai nhiều biện pháp, kịp thời hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Những kết quả nổi bật của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, thành tích tiêu biểu của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội thời gian qua, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 752/CT-CT, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội cần quán triệt, nắm vững các quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và công tác công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với việc xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; thường xuyên quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, người lao động gắn với thực hiện các phong trào Thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức Công đoàn các cấp trong Quân đội thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác tham gia quản lý, đẩy mạnh các hoạt động xã hội; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.