Xây dựng chuỗi sản xuất trứng gà an toàn

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, cuối năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành chuỗi sản phẩm trứng gà an toàn để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, cuối năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành chuỗi sản phẩm trứng gà an toàn để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện cơ quan quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Nam Bộ đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Đồng Nai triển khai tập huấn quy trình sản xuất cho các trang trại và hộ chăn nuôi thực hiện chuỗi cung cấp trứng gà an toàn trên địa bàn tỉnh.


Theo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản Đồng Nai, đến nay đã có 6 trang trại nuôi gà đẻ trứng ở các xã Thanh Bình, Cây Gáo (huyện Trảng Bom) và 7 cơ sở sơ chế, kinh doanh trứng gà tại TP Biên Hòa được hỗ trợ tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, tư vấn áp dụng chương trình quản lý chất lượng và lấy mẫu nước, thức ăn kiểm tra cảnh báo kịp thời để các trang trại điều chỉnh cho phù hợp.


Nhiều trang trại sản xuất trứng gà sạch và sản phẩm trứng gà sạch của Đồng Nai đã có mặt trên thị trường ở trong và ngoài tỉnh từ nhiều năm qua và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, trong đó điển hình là trang trại sản xuất trứng Thanh Đức ở huyện Xuân Lộc.


Hiện nay, trung bình mỗi ngày cơ sở Thanh Đức xuất khoảng 54.000 quả trứng gà sạch thương phẩm. Số trứng này được cung cấp cho hệ thống các siêu thị CoopMart Biên Hòa, Vinatext, các nhà hàng quán ăn, khu công nghiệp, trường mẫu giáo và các đại lý kinh doanh trong tỉnh. Thương hiệu trứng gà sạch Thanh Đức còn vươn ra các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh…


Lê Hiền

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.