Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 4/8, tại Nam Định, Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội thảo.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định: Hội thảo có ý nghĩa thiết thực bởi việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là vấn đề cấp thiết, tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đồng thời là căn cứ để các cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên; góp phần trực tiếp vào cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hơn 50 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhìn lại việc xây dựng rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên qua các giai đoạn lịch sử để rút ra các bài học kinh nghiệm. Đặc biệt xác định những yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; xác định nội hàm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng và đề xuất giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Theo các đại biểu, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Qua các nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực... Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú cho rằng, hội thảo đã phân tích những vấn đề thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng và đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trên cơ sở đó khẳng định ý nghĩa thiết thực và đặc biệt quan trọng của việc xây dựng và thực hiện các vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội thảo.

Theo Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú, các tham luận tại hội thảo đã đề xuất phương án về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; thống nhất về nguyên tắc và phương châm xây dựng, đồng thời bổ sung và cập nhập những yêu cầu mới, những giá trị chuẩn mực mới, trên cơ sở này Ban Tổ chức sẽ chắt lọc, tiếp thu để xây dựng được hệ thống chuẩn mực mới trình lên Trung ương xem xét.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.