Xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững

Chiều 13/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn đại biểu Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc do đồng chí Lý Tuấn Kiệt, Phó Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đồng chí Lý Tuấn Kiệt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên thống nhất xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với định hướng “6 hơn”, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc được hai bên thúc đẩy và triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8; duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp thực thi pháp luật 3 cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền, thông qua các hình thức, như: tổ chức gặp gỡ trên biên giới, hội đàm, đường dây nóng, trao đổi công thư, tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, cửa khẩu; kết nghĩa đồn - trạm...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận đã ký về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật 3 cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; thúc đẩy, mở rộng hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu công tác chính trị ở các cấp, giao lưu sỹ quan trẻ, duy trì và nhân rộng mô hình “Sứ giả hữu nghị”, kết nghĩa đồn - trạm, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Đồng chí Lý Tuấn Kiệt cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời thông báo kết quả hội đàm giữa Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Lý Tuấn Kiệt khẳng định hai lực lượng sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, qua đó góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.