Xây cầu kết nối U Minh Thượng với trục đường ven biển

Sáng 23/2, UBND huyện An Minh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu vượt kênh Tăng Bằng - Cán Gáo nằm trên địa phận thị trấn Thứ 11.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công. 

Ông Nguyễn Văn Phỉ, Chủ tịch UBND huyện An Minh cho biết, cầu thị trấn Thứ 11 là công trình có quy mô lớn đầu tiên vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo, nối liền hai bờ Đông - Tây, là công trình trọng điểm có tính chất liên kết vùng với Trung tâm của huyện An Minh, tạo thành trục giao thông kết nối phía Đông với các huyện vùng U Minh Thượng, phía tây kết nối vào trục đường ven biển đi tỉnh Cà Mau.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái biển, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Công trình cầu thị trấn Thứ 11 được UBND huyện An Minh phê duyệt đầu tư vào tháng 5 /2021, công trình có tổng chiều dài 1,76 km, tổng mức đầu tư của dự án 200 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai chủ trương, lập các thủ tục đầu tư công trình luôn nhận được đồng thuận cao từ nhân dân, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

Tại lễ khởi công, đại diện nhà thầu thi công xây dựng, ông Nguyễn Văn Ngộ,  Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Trường Phát cam kết sẽ thi công xây dựng công trình cầu thị trấn Thứ 11 với giá trị hợp đồng gần 150  tỷ đồng, với thời gian thi công 36 tháng, đảm bảo đạt yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Đồng thời, thực hiện tốt an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại công trường và chấp hành các quy định của pháp luật...

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.