Xây 24 công trình cấp nước cho đồng bào Khmer

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2016, tổng vốn phân bổ cho các địa phương thực hiện chương trình 135 của tỉnh là 62.332 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở cho 36 xã và 40/71 ấp, khóm đặc biệt khó khăn.
Hiện tỉnh Sóc Trăng đã phân bổ vốn về các địa phương để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do có sự biến động về hộ nghèo nên đến thời điểm này, các quyết định liên quan đến việc cho vay vốn đối với hộ nghèo chỉ mới được giải ngân gần 50%. 
Xây 24 công trình cấp nước cho đồng bào Khmer ảnh 1

Nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng vẫn phải dùng nước từ xe lưu động.

Toàn tỉnh có 938 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ 313 giếng khoan với kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Số 1736/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 về việc phân bổ kinh phí thực hiện. Số kinh phí còn lại gần 25 tỷ đồng (do nhiều hộ không đủ điều kiện thực hiện giếng khoan) được Ủy ban Dân tộc chấp thuận cho tỉnh Sóc Trăng sử dụng để thực hiện lắp đồng hồ nước, bể chứa nước và nâng cấp mở rộng mạng lưới cấp nước. 
Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất triển khai nâng cấp 24 công trình, mở rộng mạng lưới cấp nước tại vùng đồng bào dân tộc Khmer ở các địa phương bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và thiếu nguồn nước ngọt, nước sạch sinh hoạt. Theo đó, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương trong tỉnh triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước này trên cơ sở thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.
Đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khoan giếng cũng cần thực hiện đúng tiến độ. Các điểm khoan giếng, nếu không đủ điều kiện thì tạm dừng chuyển sang làm mạng lưới cấp nước. Những hộ dân thụ hưởng chung giếng khoan phải bảo dưỡng để cùng sử dụng. Khi bàn giao giếng khoan cho người dân, địa phương phải thông tin rõ trách nhiệm cho các hộ dân quản lý, bảo dưỡng sử dụng...
Trung Hiếu

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.