Xăng tăng giá thêm 1.100 đồng/lít

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, bắt đầu từ 17h hôm nay (13/8), giá xăng tăng thêm 1.100 đồng/lít và các mặt hàng dầu cũng có mức tăng từ 500-800 đồng/lít, kg.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, bắt đầu từ 17h hôm nay (13/8), giá xăng tăng thêm 1.100 đồng/lít và các mặt hàng dầu cũng có mức tăng từ 500-800 đồng/lít, kg.

Theo đó, mức giá mới xăng RON 95 là 23.500 đồng/lít, xăng RON 92 là 23.000 đồng/lít. Dầu hỏa và dầu madút sẽ lần lượt có giá là 21.540 đồng/lít và 21.550 đồng/kg.

Xăng tăng giá thêm 1.100 đồng/lít ảnh 1

Khách hàng mua xăng tại cây xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Như vậy, đây là lần tăng giá thứ 2 trong tháng 8 và tính từ đầu năm 2012 sau 5 lần điều chỉnh giảm với tổng mức là 3.200 đồng/lít thì đây là lần tăng thứ 5 với tổng mức tăng là 5.400 đồng/lít.

Trước đó, ngày 10/8, Bộ Tài chính đã có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối khi tính giá cơ sở làm căn cứ để điều hành giá bán xăng dầu trong nước phải đúng quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC, việc tính giá cơ sở phải theo chu kỳ bình quân 30 ngày của giá xăng dầu thế giới còn việc tính giá cơ sở theo các chu kỳ khác chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong buổi họp báo Chính phủ chiều 31/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, căn cứ vào chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành doanh nghiệp có thể tự quyết định thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu và thời gian tăng giảm giữa hai lần tối thiểu là 10 ngày, nhưng biên độ điều chỉnh không vượt quá 7%.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.