Xăng tăng giá 1.610 đồng/lít

Sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp, giá xăng đã tăng mạnh 1.610 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 11/3. Dầu diesel tăng 710 đồng/lít, dầu hỏa tăng 710 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/kg.
Sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp, giá xăng đã tăng mạnh 1.610 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 11/3. Dầu diesel tăng 710 đồng/lít, dầu hỏa tăng 710 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/kg.Sau khi tăng giá, giá bán lẻ xăng A92 là 17.280 đồng/lít, xăng A95 là 17.880 đồng/lít, xăng E5 cao nhất là 16.950 đồng/lít, dầu hỏa là 16.320 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 15.880 đồng/lít.
Xăng tăng giá 1.610 đồng/lít ảnh 1

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố mức giá xăng dầu mới.

Đồng thời với việc xăng tăng giá, các doanh nghiệp giảm xả quỹ bình ổn các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng A92 giảm xả quỹ còn 1.852 đồng/lít, dầu diesel còn 888 đồng/lít, dầu hỏa còn 837 đồng/lít, dầu mazut còn 927 đồng/kg.Trước đó, Liên bộ Công Thương-Tài chính đã đồng ý chủ trương điều chỉnh giá nhưng khống chế mức bán lẻ tối đa với xăng RON 92 là 17.286 đồng. Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu nói trên xuất phát từ việc giá thế giới bình quân 15 ngày (từ 24/2 đến hết 10/3) biến động theo chiều hướng tăng.Theo đó, xăng A92 đã tăng trên 4,5 USD một thùng, dầu diesel tăng 1,183 USD một thùng. Trong khi đó, dầu hoả và mazut xu hướng giảm từ 0,855-6,254 USD mỗi thùng, tấn.Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.