CPI tháng Tết giảm do tác động giá xăng dầu

CPI tháng 2/2015 giảm so với tháng trước 0,05%, nguyên nhân chính do xăng dầu giảm giá.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 không những không tăng mà còn giảm so với tháng trước 0,05%, nguyên nhân chính dẫn đến việc CPI giảm trong tháng Tết Nguyên đán là do xăng dầu giảm giá.
Không như thông lệ của những năm trước, CPI thường tăng cao vào dịp Tết, năm nay chỉ số giá tiêu dùng lại có dấu hiệu giảm. Cụ thể CPI tháng 2 giảm 0,05% so với tháng 1 và giảm 0,25% so với tháng 12/2014, tăng 0,34% so cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân hai tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,64%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 3 nhóm chỉ số giá giảm là: nhà ở và vật liệu xây dựng (-0,41%) giao thông (-4,41%) bưu chính viễn thông (-0,02%) Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch gần như không tăng Các nhóm còn lại tăng từ 0,31% đến 0,74%. Bà Đỗ Bích Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá, Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 2 năm 2015 giảm chủ yếu do giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm giá vào ngày 21 tháng 1 năm 2015 (giá xăng giảm 1.900 đ/lít (giảm 11,54%), giá dầu diezel giảm 1.460 đ/lít (giảm 11,92%), giá dầu hỏa giảm 1.500 đ/lít (giảm 10,09%) nên chỉ số giá nhóm giao thông giảm tới 4,41%, kéo CPI cả nước giảm.
CPI tháng Tết giảm do tác động giá xăng dầu ảnh 1

Khách chọn mua hàng tại Siêu thị Co.op Mart Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Quang Quyết - TTXVN.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, giá xăng dầu giảm mạnh khiến nhóm hàng giao thông đã giảm 4,41% so với tháng trước, kéo CPI cả nước giảm xuống. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống theo thông lệ thường tăng cao vào dịp Tết nhưng lại chỉ tăng 0,53% trong tháng có Tết Ất Mùi trong đó, giá lương thực tăng 0,13% thực phẩm tăng 0,75% còn ăn uống ngoài gia đình tăng 0,19%. Các nhóm hàng thường được tiêu thụ lớn trong dịp Tết, như đồ uống và thuốc lá, cũng tăng giá tuy nhiên ở mức không quá cao. CPI của nhóm này trong tháng 2/2015 tăng 0,56%. Đây cũng là nhóm hàng có mức tăng giá cao nhất. Với các nhóm hàng như: may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,45% thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31% thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04% giáo dục tăng 0,03%... Trong tháng 2, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Giá vàng tăng chủ yếu do đồng USD xuống giá, đồng USD giảm sau khi có số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng. Bình quân giá vàng trong nước ngày 15/2/2015 dao động quanh mức 3.542.000đ/chỉ vàng SJC. Cũng trong tháng 2, nhu cầu mua đô la Mỹ không đột biến, do đó giá đô la Mỹ ở thị trường tự do cũng có xu hướng giảm dần, bình quân tháng 2 năm 2015 tỷ giá USD ở thị trường tự do dao động quanh mức 21.360 đồng/USD giảm 0,2%. Dự báo về CPI tháng 3, bà Đỗ Bích Ngọc cho biết, xu hướng tiêu dùng thông thường sau Tết sẽ giảm hơn so với tháng trước. Nhưng xu hướng tháng 3 năm nay cũng sẽ rơi vào xu hướng không giảm mạnh như những năm trước do sức mua không có nhiều biến động, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và hiệu ứng của giá xăng dầu giảm. Với việc chỉ số tiêu dùng giảm trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được cho là tín hiệu cho thấy vấn đề lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức thấp trong năm nay.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.