CPI tháng 11 giảm 0,27% do giá xăng dầu liên tục giảm

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2014 đã giảm 0,27% so với tháng trước; tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2014 đã giảm 0,27% so với tháng trước; tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước CPI bình quân 11 tháng tăng 4,3%.

Đây là mức giảm lần thứ 2 trong năm 2014. Trước đó, vào tháng 3, CPI giảm do giá cả thường có xu hướng giảm sau tết.

Trong số liệu thống kê kể từ năm 1998 đến nay, rất hiếm khi CPI giảm vào tháng cuối năm trừ năm 2008, khi mà kinh tế Việt Nam bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ nét của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Khi đó, giá cả các mặt hàng trên thế giới tăng đột biến vào 6 tháng đầu năm sau đó giảm dần và những tháng cuối năm giảm mạnh do đó đã ảnh hưởng đến giá cả trong nước.

Giải thích nguyên nhân CPI giảm, ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, CPI tháng 11 giảm chủ yếu do giá xăng, dầu trong nước giảm giá liên tục vào ngày 23/10 và 7/11 khiến giá xăng giảm 1.500 đ/lít, giá dầu diezel giảm 1000 đ/lít, giá dầu hỏa giảm 800 đ/lít nên chỉ số giá nhóm giao thông giảm khá mạnh (2,75%), đóng góp 0,24% vào mức giảm chung 0,27% của CPI.

CPI tháng 11 giảm 0,27% do giá xăng dầu liên tục giảm ảnh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Ngoài việc điều chỉnh giá xăng dầu, trong tháng cũng có một số mặt hàng thực phẩm tươi sống giá giảm nhẹ so với tháng trước do nguồn cung dồi dào và giá cước vận chuyển có xu hướng giảm, cụ thể như: thịt lợn giảm 0,04%; thịt gà giảm 1,18%; thịt gia cầm khác giảm 2,33% và giá các mặt hàng đường, bơ, sữa, pho mát giảm từ 0,1 - 0,6%.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra một số nhóm hàng có mức chỉ số giá tăng do thời tiết vào mùa lạnh và đang mùa cưới hỏi nên nhu cầu mua sắm quần áo may sẵn mùa đông tăng lên khiến cho nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,34%. Mặt khác, t hời tiết chuyển lạnh nên nhu cầu mua sắm các thiết bị và đồ dùng gia đình phục vụ mùa đông cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, chỉ số giá lương thực tháng 11 tăng 0,12% so với tháng trước là do thị trường xuất khẩu gạo có nhiều dấu hiệu tích cực, như Philippin đang có nhu cầu nhập thêm 500.000 tấn gạo giao hàng trong tháng 12, Indonesia cũng có nhu cầu nhập thêm 400.000 - 500.000 tấn gạo từ nay đến cuối năm, nên các doanh nghiệp và tiểu thương đẩy mạnh việc thu mua nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký trước đó và dự trữ chờ các hợp đồng mới. Đặc biệt gần đây tiếp tục có một lượng lớn gạo được xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc cũng góp phần đẩy giá gạo nhích lên.

Trong tháng 11, giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới, bình quân dao động quanh mức 3,5 triệu đồng/chỉ vàng SJC. Giá đô la Mỹ ở thị trường tự do và ngân hàng đều biến động khá mạnh so với tháng trước và xoay quanh mức 21.350 VND/USD nhưng cung - cầu ngoại tệ chưa thực sự có dấu hiệu căng thẳng. Tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ ở mức 21.246 VND/USD.

Dự báo về CPI tháng 12, ông Nguyễn Đức Thắng cho rằng, sẽ giữ ở mức như tháng 11 do sức mua không có nhiều biến động và giá cả các mặt hàng tương đối ổn định.


Thúy Hiền

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.