Xác nhận thời điểm chính thức khởi động hòa đàm nội bộ Afghanistan 

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 10/9 thông báo quốc gia Trung Đông này sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban từ ngày 12/9.
Chú thích ảnh
Tù nhân Taliban sau khi được trả tự do khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi, ngoại ô Kabul, Afghanistan, ngày 31/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo được đưa ra sau khi có tin cho biết 6 tù nhân mà Taliban tìm cách phóng thích đã rời thủ đô Kabul trên một chuyến bay đến Doha, Qatar, vào đêm 10/9, qua đó mở đường cho nỗ lực khởi động những cuộc hòa đàm được chờ đợi bấy lâu.

Tuyên bố của bộ trên cho hay kế hoạch hòa đàm trực tiếp giữa các bên ở Afghanistan là một bước đi quan trọng và nghiêm túc hướng tới tạo dựng nền hòa bình lâu dài ở nước này sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hòa bình trước đó trong năm nay.

Cùng ngày, Taliban cũng khẳng định sẵn sàng khởi động cuộc hòa đàm bị trì hoãn bấy lâu với các nhà đàm phán được Chính phủ Afghanistan ủng hộ vào ngày 12/9 ở Qatar. 

Theo 3 nguồn tin chính phủ và một nguồn tin ngoại giao, phái đoàn đàm phán của Chính phủ Afghanistan đang lên kế hoạch đáp máy bay đến Doha trong ngày 11/9.

Phản ứng về thông tin trên, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ hoan nghênh tuyên bố về việc khởi động hòa đàm nội bộ Afghanistan, đồng thời kêu gọi các nhà đàm phán thể hiện suy nghĩ một cách thực tế, kiềm chế và linh hoạt bởi đây là những yếu tố mà quá trình này yêu cầu để có thể đạt được thành công. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho quá trình này nếu được yêu cầu.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.