Afghanistan chấp thuận phóng thích 400 tù nhân Taliban để khởi động hòa đàm

Ngày 9/8, Hội đồng Hòa bình Kabul thông báo Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đang tiến gần tới các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Đại Hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) nhất trí trả tự do cho hàng trăm tù nhân Taliban.
Chú thích ảnh
Các tù nhân Taliban được phóng thích khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi ở ngoại ô thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 31/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau 3 ngày nhóm họp tại thủ đô Kabul với sự tham gia của 3.200 chính trị gia, thủ lĩnh cộng đồng và trưởng lão ở Afghanistan, Đại Hội đồng các bộ lạc đã nhất trí thông qua nghị quyết phóng thích 400 tù nhân Taliban. Nghị quyết nêu rõ để dỡ bỏ rào cản, cho phép bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình, chấm dứt đổ máu và vị lợi ích của người dân, hội nghị đã quyết định thả các tù nhân này. 

Đáng chú ý, trong số các tù nhân được thả, có 44 tay súng nằm trong danh sách đặc biệt quan ngại của Mỹ và các nước khác do có liên quan đến các vụ tấn công nghiêm trọng. Theo danh sách, có 5 tù nhân liên quan đến vụ tấn công nhằm vào khách sạn Intercontinental tại thủ đô Kabul khiến 40 người thiệt mạng vào năm 2018. Do đó, hội nghị hối thúc Chính phủ Afghanistan đảm bảo việc giám sát chặt chẽ những tù nhân được thả và không để các đối tượng này quay lại chiến trường đồng thời những tay súng nước ngoài cần phải hồi hương. Hội nghị cũng yêu cầu thiết lập một lệnh ngừng bắn "nghiêm túc, ngay lập tức và lâu dài" tại Afghanistan.

Việc trao đổi tù nhân là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được vào tháng 2 năm nay và bị coi là "chướng ngại vật" đối với các cuộc đối thoại hòa bình tại Afghanistan. Theo thỏa thuận, Kabul cam kết thả khoảng 5.000 tù binh Taliban để đổi lấy tự do cho hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan. Quá trình trao đổi này đã gần hoàn tất với hơn 4.900 tù nhân Taliban và hơn 600 binh sĩ của Afghanistan đã được trả tự do. Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan đã từ chối phóng thích hơn 400 tù nhân Taliban bị cáo buộc phạm phải các tội nghiêm trọng như thực hiện vụ đánh bom năm 2017 ở gần Đại sứ quán Đức ở Kabul, cho rằng số phận của những đối tượng này sẽ do Hội đồng Trưởng lão Afghanistan quyết định.

Trưởng đoàn đàm phán bên phía Chính phủ Afghanistan Abdullah Abdullah cho biết quyết định trên đã giúp gỡ bỏ chướng ngại cuối cùng đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ ký sắc lệnh thả tù nhân trong ngày 9/8, mở đường cho việc khởi động các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 19 năm tại quốc gia này.

Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết đàm phán giữa các bên đối địch tại Afghanistan sẽ bắt đầu tại Doha (Qatar) trong tuần tới.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tareq Arian cho biết đã có 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào sở cảnh sát tại tỉnh Ghazni, miền Đông nước này. Theo người phát ngôn, vụ việc xảy ra khi các tay súng kích nổ chiếc xe gài bom tại sở cảnh sát ở khu vực Kotal Rawa, ngoại ô thủ phủ Ghazni thuộc tỉnh cùng tên. Sau khi kích nổ xe, chúng định xông vào sở cảnh sát nhưng thất bại. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.