Tái diễn đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và Taliban

Giới chức Afghanistan ngày 6/8 cho biết, 10 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và nhóm phiến quân này ở miền Đông Afghanistan.
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại một khu vực ở Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách xác nhận hai bên đã giao tranh trực tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hạn hồi đầu tuần này. 

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Afghanistan - ông Fawad Aman, lực lượng hai bên đã hai lần đụng độ trong ngày 5/8 tại tỉnh Ghazni.

Trong khi đó, ông Waheedullah Jumazada - người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Ghazni, cũng đã xác nhận đã xảy ra hai cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng phiến quân. Vụ tấn công đáng kể nhất là khi Taliban đã đột kích một căn cứ là nơi đồn trú của khoảng 300 binh sĩ chính phủ, khiến quân đội Afghanistan không kích đáp trả. 

Trước đó, các lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn 3 ngày kể từ ngày 31/7, trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Thỏa thuận đình chiến này vốn được kỳ vọng sẽ dẫn đến đàm phán hòa bình và cuối cùng chấm dứt xung đột kéo dài gần 2 thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.