Taliban đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân đội Afghanistan

Ngày 21/7, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo một vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày nhằm vào đoàn xe quân sự nước này tại tỉnh Wardak, miền Trung Afghanistan đã khiến ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 9 người bị thương. Phiến quân Taliban đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul ngày 13/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết một đối tượng đã tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào nhóm binh sĩ tại huyện Sayed Abad thuộc tỉnh Wardak. Sau đó, phiến quân Taliban thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng chính phủ, đồng thời tuyên bố hàng chục thành viên của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đã bị thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban gia tăng sau khi chính phủ nước này từ chối thả gần 600 tù binh Taliban với lý do họ có dính líu tới nhiều vụ tấn công lớn. Việc trao đổi tù binh giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan là một phần trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, theo đó Kabul cam kết thả khoảng 5.000 tù binh Taliban để đổi lấy tự do cho hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh của Afghanistan. Quá trình trao đổi này đã gần hoàn tất với hơn 4.000 tù binh Taliban và hơn 600 binh sĩ của Afghanistan đã được trả tự do.

Hồi tháng 2 vừa qua, Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử, trong đó có kế hoạch Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào giữa năm 2021, đổi lại Taliban cam kết đàm phán với Chính phủ Afghanistan nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ tại quốc gia này. Tuy nhiên, đàm phán giữa chính phủ và Taliban bị trì hoãn do vấn đề trao đổi tù nhân.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.