Xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại Litva

Ngày 28/2, Chính phủ Litva đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bệnh nhân là một phụ nữ, hiện đã được cách ly tại bệnh viện ở thị trấn Siauliai sau khi trở về từ Verona, thành phố có số ca nhiễm nhiều thứ hai tại Italy. Người này đã được theo dõi ngay sau khi về nước và chỉ có các triệu chứng nhẹ, không bị sốt.

Trước đó, cùng ngày, Hà Lan đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Như vậy, hiện nay dịch COVID-19 đã lan tới trên 20 quốc gia châu Âu, trong đó Italy có số ca nhiễm nhiều nhất - tính đến hết ngày 27/2 là 650 ca nhiễm và 17 ca tử vong.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27/2 nhấn mạnh thế giới đang ở một “thời điểm quyết định” trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông hối thúc các quốc gia bị ảnh hưởng “hành động nhanh chóng” để ngặn chặn bùng phát đại dịch.

Ông Ghebreyesus khẳng định: “Nếu hành động một cách quyết liệt lúc này có thể ngăn chặn virus, bảo vệ người dân trước dịch bệnh và cứu sống được nhiều người”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.