Xác minh thông tin một tàu cá của Cà Mau bị Hải quân Thái Lan đâm chìm

Chiều 13/12, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau thông báo, tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin về việc một tàu cá của địa phương bị Hải quân Thái Lan đâm chìm trên vùng biển nước này.

Trước đó, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau) nhận được Báo cáo số 2592/BC-BCH, ngày 10/12/2019 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau về việc tàu cá CM 91731 TS bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

Theo báo cáo ban đầu của Chi cục Thủy sản tỉnh, tàu cá CM 91731TS, do ông Trần Văn Cảnh (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm chủ. Tàu có tổng số 5 thuyền viên, do ông Trần Văn Việt (sinh năm 1973, trú tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Tàu cá có kích thước L: 13.80 m, B: 3.60 m, D: 1.50 m, công suất 177 KW, đăng ký hành nghề cào đơn, câu mực.

Tàu cá CM 91731 TS xuất bến qua cửa Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 5/11/2019, không trình báo Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng Trần Văn Việt vẫn thường xuyên liên lạc vào bờ và đến ngày 4/12/2019, tàu mất liên lạc.

Ngày 7/12/2019, chủ tàu Trần Văn Cảnh đã nhận cuộc gọi qua điện thoại của thuyền viên Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Cụ thể, anh Quý thông tin, vào ngày 4/12/2019, khi tàu cá CM 91731 TS đang neo đậu tại tọa độ 06050'N – 102050'E (thuộc vùng biển Thái Lan) thì bị tàu Hải quân Thái Lan truy đuổi và đâm chìm, làm thuyền trưởng Trần Văn Việt mất tích, 4 thuyền viên còn lại được Hải quân Thái Lan vớt và đưa về Thái Lan để giam giữ. Hiện tại tàu cá CM 91731 TS vẫn chưa được trục vớt.

Tỉnh Cà Mau đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của Thái Lan để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc thông qua đường ngoại giao.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.