Xác định số tiền thu lời bất chính trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 10/5, tại phiên tòa xét xử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Hội đồng xét xử nhận thấy có một số nội dung chưa được làm rõ nên đã triệu tập giám định viên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại phiên tòa ngày 8/5/2023.

Trong hồ sơ vụ án, giám định viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kết luận nhóm tài khoản giao dịch của Nhân và 17 tài khoản liên quan đã thực hiện các hành vi: Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch liên tục mua, bán cổ phiếu BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục mua cổ phiếu BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường, tạo ra mức giá đóng cửa mới cho hai mã chứng khoán này. Từ đó, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII và TGG.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân đã đặt một loạt câu hỏi cho giám định viên về việc xác định số tiền thu lời hơn 154 tỷ đồng. Theo đó, có những giao dịch mã BII có sự chênh lệch khối lượng hơn 2 triệu cổ phiếu làm tăng số tiền thu lợi hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, có giao dịch hơn 7 triệu cổ phiếu TGG để đặt cọc cho khoản hợp tác giữa Louis Capital và Công ty Tân Thành; có giao dịch hơn 1,2 triệu cổ phiếu TGG là do chuyển nhầm… Vì vậy, các luật sư cho rằng cần phải tính toán lại số tiền thiệt hại.

Về điểm này, giám định viên cho biết, việc xác định số tiền thu lời bất hợp pháp là hơn 154 tỷ đồng, được giám định viên căn cứ trên số lượng giao dịch thực tế đã được xác nhận bởi Sở Giao dịch chứng khoán, Công ty Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Nhiều luật sư khác nêu ý kiến, nếu giao dịch thỏa thuận không nhằm mục đích thao túng có tính là trái pháp luật không, giao dịch chuyển nhầm có bị coi là vi phạm pháp luật hay không, giám định viên cho biết, Thông tư 117 không phân biệt giao dịch thỏa thuận hay khớp lệnh.

Sau 3 ngày xét xử, chiều nay, các bị cáo trong vụ án đã nói lời sau cùng, trong đó bày tỏ sự ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận hành vi và nói rằng, trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Bị cáo Nhân mong Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo ở mức án thấp nhất. Đồng thời, bị cáo bày tỏ, gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên của hai doanh nghiệp vì sự nông nổi của bị cáo mà làm ảnh hưởng đến họ.

Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thanh Tùng nói rằng, qua quá trình điều tra và xét xử, hai bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, mong muốn được Hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng, sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Chiều 12/5, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.