Xác định nguyên nhân vụ cháy bất thường tại Hải Phòng

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã gửi báo cáo sơ bộ kết quả xác định nguyên nhân những đám cháy bất thường gây hoang mang ở nhà bà Nguyễn Thị Thanh và ông Bùi Đình Lâm, thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão (Hải Phòng).
Xác định nguyên nhân vụ cháy bất thường tại Hải Phòng ảnh 1

Căn bếp bị cháy rụi một góc. Ảnh: anhp.vn

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã cử một số Giáo sư đầu ngành cùng với thiết bị về phối hợp cùng các ngành chức năng ở Hải Phòng để khảo sát, kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân của những vụ cháy bí hiểm tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh. Theo kết luận của Viện, khu vực xảy ra các đám cháy bất thường trước đây là vùng đầm lầy của sông Thái Bình, tồn tại các sinh vật, thực vật bị vùi lấp nên sinh ra khí gây cháy. Các khí này có khối lượng tự nhiên cao hơn lực hút Trái đất nhưng nặng hơn không khí. Loại khí này tồn tại từng nhóm nhỏ cục bộ ở vị trí nông dưới đất và có xu hướng thoát ra ngoài. Tháng 8 và tháng 9 lại là mùa mưa nên mực nước ngầm dâng cao, tạo điều kiện cho khí thoát ra ngoài.

Sau khi có kết quả, Viện đã đề nghị chính quyền địa phương công bố kết luận nguyên nhân về các vụ cháy để người dân biết. Viện cũng đưa ra giải pháp tạm thời là cách ly gia đình bà Thanh và ông Lâm khỏi khu vực xảy ra cháy 21 ngày. Để các vật đã cháy vào những nơi thường xuyên bùng cháy để theo dõi thêm.

Như TTXVN đã đưa tin, trong tháng 8 và tháng 9/2015, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh và nhà con rể ở giáp ranh liên tục xảy ra các đám cháy bất thường trong nhà khiến gia đình hoang mang. Có tuần, xung quanh nhà bà xảy ra 20 vụ cháy liên tiếp, từ ngày 25/9 đến nay không xảy ra vụ cháy nào nữa. Tuy nhiên vụ việc vẫn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong xã.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.