Xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy quán bar District K ở TP Hồ Chí Minh

Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, tới 11 giờ ngày 17/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy xảy ra tại quán bar District K nằm trên đường Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ được 500/800 m2 diện tích quán bar này. 
Chú thích ảnh
Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Như tin đã đưa, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/10, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó khói nhanh chóng bao trùm quán bar District K (đường Thủ Khoa Huân, Quận 1). Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội. Do trong quán bar là các vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên nhanh, khói đen tỏa nghi ngút bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 1, Công an Quận 3 huy động 83 cán bộ, chiến sỹ, 12 phương tiện đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng, phun nước trực tiếp vào đám cháy, xe thang chữa cháy phun nước từ trên cao. Tới 11 giờ ngày 17/10, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc hàn xì trong quá trình sửa chữa quán.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán bar này có tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Cafe District K, bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 5/2022 do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, quán tiếp tục hoạt động, thu hút hàng trăm lượt khách tới khuya mỗi ngày. Mới đây, ngày 5/10, Công an Quận 1 phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra và lập biên bản đối với quán bar này vì hoạt động dù đang bị đình chỉ.

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ