Xác định 'đúng người, rõ việc', tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án

Sáng 16/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, văn bản có liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đề án, phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng; các Tổ phó là Bộ trưởng: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An).

Xác định "đúng người, rõ việc"

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, kế hoạch của Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đề án, phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố (Kế hoạch) đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Quan trọng nhất, xác định "đúng người, rõ việc" trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch, đề án đã được Thủ tướng ban hành.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường bám sát nội dung nhiệm vụ được giao, xác định rõ những vướng mắc liên quan đến luật để khi xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm bao quát, không bỏ sót và không đưa vào các vấn đề thuộc thẩm quyền dưới luật.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, hoàn thiện dự thảo nghị quyết báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề nghị theo trình tự, thủ tục rút gọn để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tính giá đất đối với các dự án ký tắt thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trong tháng 10/2024.

Các bộ, ngành hoàn thành rà soát, đề xuất, báo cáo Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ những cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình giải quyết các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương xác định rõ những nội dung cần bộ, ngành hướng dẫn thực hiện; rà soát các dự án còn lại có vướng mắc tương tự báo cáo cấp thẩm quyền trong quý I/2025.

Tháo gỡ vướng mắc phải rất rõ ràng 

Trước đó, trong cuộc họp, thành viên của Tổ Công tác, lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An… tập trung trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (khóa XV) theo thủ tục rút gọn về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. 

Một số ý kiến tập trung làm rõ cơ chế xác định giá đất đối với các dự án ký tắt khi thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành như định giá đất, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá, viện dẫn, áp dụng án lệ…

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm về thời gian sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đấu thầu và xác định lại giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai… nhanh chóng kịp thời, chất lượng cao nhất.

Chú thích ảnh
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về các vấn đề liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải bám sát mốc thời gian đã được đề ra trong kế hoạch của Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đề án, phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Tương tự, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan tố tụng trên tinh thần "tháo gỡ vướng mắc phải rất rõ ràng".

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.