Xác định danh tính các nạn nhân, tập trung cứu chữa người bị thương vụ sập xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ gió lốc lớn cùng mưa dông làm sập xưởng gỗ ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), sáng 11/6, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả thiệt hại, xác định danh tính người bị nạn và tập trung cứu chữa, điều trị những người bị thương.
Chú thích ảnh
Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất của Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 18 giờ ngày 10/6, khu nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã bị đổ sập do gió lốc lớn cùng mưa dông bất ngờ. Lúc này, trong khu nhà xưởng, trên 100 công nhân đang làm việc, phần lớn đã thoát được ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn nhiều người gặp nạn. Sự việc diễn ra đúng lúc mưa lớn nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và cứu chữa nạn nhân. 

Xưởng gỗ bị sập đã làm 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Trương Thị Năm (sinh năm 1971, ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Lục Văn Long (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Lê Thị Hà (sinh năm 1976, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên). 

Trong số 18 người bị thương, 3 người bị thương nặng ở đùi, tay, cột sống... phải theo dõi thường xuyên và phẫu thuật. Đó là Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1986, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên); Lê Thị Phương (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Nguyễn Thị Hòa (ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo). 

Chú thích ảnh
Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất của Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bác sĩ Lê Văn Tịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện đã điều các bác sĩ cùng xe cứu thương xuống hiện trường. Tại đây, các bác sĩ cùng các lực lượng của Công an, Quân đội sơ cứu và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ khoảng 18 giờ 30 đến 22 giờ ngày 10/6, Bệnh viện tiếp nhận 18 bệnh nhân. Các bệnh nhân được phân luồng từ Khoa Cấp cứu, được cán bộ bệnh viện làm hồ sơ cho đi sơ cứu, chụp chiếu. Trong đó, 3 bệnh nhân nặng phải tiến hành phẫu thuật do gãy xương đùi, cột sống... 

Sáng 11/6, tất cả bệnh nhân đã được xử lý thương tích. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã liên hệ với các cơ sở y tế trong tỉnh huy động một số vật tư, nguồn lực đảm bảo cho công tác điều trị hiệu quả.

Chú thích ảnh
Nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma tan hoang sau lốc xoáy chiều tối 10/6. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên sáng 11/6, vụ gió lốc lớn cùng mưa dông bất ngờ đã khiến khoảng 5.000 đến 7.000 m2 nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma bị đổ sập và biến dạng. Nhiều xe máy, thiết bị, hàng hóa... của công nhân và doanh nghiệp bị mắc kẹt trong khu nhà xưởng đổ sập đang được các lực lượng đưa ra ngoài...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.