Xác định 3 đối tượng gây mất điện miền Nam

Liên quan đến sự cố mất điện toàn miền Nam, chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được 3 đối tượng có hành vi trực tiếp gây ra sự cố mất điện, đồng thời đang phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê thiệt hại để xem xét khởi tố vụ án.

Liên quan đến sự cố mất điện toàn miền Nam, chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được 3 đối tượng có hành vi trực tiếp gây ra sự cố mất điện, đồng thời đang phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê thiệt hại để xem xét khởi tố vụ án.


Ba đối tượng gồm: Lái xe cẩu Ngô Tấn Thảo (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh), phụ xe Nguyễn Trung Thành (SN 1987, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và người trông giữ dầu Huỳnh Văn Hiền (quê Đồng Tháp), đều là lao động làm thuê cho Công ty cây xanh Becamex Bình Dương - đơn vị chủ quản khu vườn ươm cây dầu nằm sát bên đường điện 500 KV.


Sáng 23/5, tại hiện trường xảy ra sự cố, các hoạt động cẩu và vận chuyển cây xanh vẫn diễn ra bình thường. Ông Trịnh Đình Chính, Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1, đơn vị quản lý đường dây 500 KV Di Linh - Tân Định cho biết, theo quy định thì khu vực vườn ươm cây dầu cách đường là 7 m và thực tế khoảng cách này là 14 m, nên vẫn đảm bảo hành lang bảo vệ đường điện. Nhưng cơ quan điều tra đã đo được cây dầu vướng vào dây điện 500 KV dài đến 17,5 m và trên xe có 13 cây dầu đều cao trung bình 17 m.

Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.