Xã vùng biên Sơn La không còn ma túy

Từng là một trong những trọng điểm về ma túy của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, song nhờ đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung tay đẩy lùi ma túy”, từ năm 2007 đến nay, xã biên giới Mường Cai đã khống chế thành công tệ nạn ma túy.
Ông Lường Văn Biến, Chủ tịch UBND xã Mường Cai cho biết: Với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, xã đã tập trung chỉ đạo các bản, các đơn vị trường học, cơ sở y tế... đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay đẩy lùi ma túy”, tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các bản giáp biên triệt phá và không trồng cây thuốc phiện; đồng thời, thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai mở các đợt cao điểm tấn công vào các bản phức tạp về ma túy. 
Xã vùng biên Sơn La không còn ma túy ảnh 1

Các cấp chính quyền, hội ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã đi tuyên truyền tác hại ma túy.

Là một trong những tấm gương điển hình trong việc quyết tâm đi cai nghiện, ông Vàng A Sệnh, bản Ta Lát kể, năm 2003, trong một lần không làm chủ được bản thân, ông đã dính vào ma túy, những của cải trước đó hai vợ chồng “một nắng hai sương” tích cóp được đã nhanh chóng tan theo "nàng tiên nâu". Được sự động viên từ gia đình, bạn bè và sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền địa phương, ông Sệnh đã quyết tâm đi cai nghiện. Năm 2006, ông hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương. Hiểu rõ về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, ông đã tích cực vận động nhiều người nghiện ma túy khác trong xã đi cai và năm 2007, ông đã được dân bản tin tưởng bầu làm Bí thư chi bộ cho đến nay. 
Xã vùng biên Sơn La không còn ma túy ảnh 2

Người đi cai nghiện được học nghề.

Theo ông Sộng Bả Trống, Phó trưởng Công an xã Mường Cai, vào thời điểm trước những năm 2005, xã Mường Cai trồng rất nhiều cây thuốc phiện nhất là các bản giáp biên và có hàng trăm đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng. Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến tỉnh, Ban công an xã đã tổ chức truy quét, đưa các đối tượng đi cai tại các trung tâm giáo dục lao động tỉnh và huyện. Nhờ đó, từ năm 2007 đến nay, xã Mường Cai đã đạt 4 không về ma túy.
Xã vùng biên Sơn La không còn ma túy ảnh 3

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La, nơi đã cai nghiện thành công cho nhiều đối tượng.

Một cách làm hay của xã Mường Cai là gắn các nội dung đấu tranh phòng, chống ma túy vào xây dựng quy ước, hương ước ở các bản, sẵn sàng phạt nặng những người cố tình sử dụng ma túy hoặc tái trồng cây thuốc phiện. Xã đã vận động được 100% số hộ tại 18 bản trong toàn xã tiến hành ký cam kết thực hiện “4 không” về ma túy và cam kết không trồng cây thuốc phiện. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các đoàn thể như Hội Phụ nữ xã, Hội Thanh niên, Hội Nông dân... tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình có người nghiện ma túy, nhằm ngăn ngừa phòng chống ma túy ngay từ cơ sở. 
Bài và ảnh: Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.