Xả súng tại trường học Mỹ, 6 người thiệt mạng

Một kẻ có vũ trang, mặc áo và đội mũ chống đạn giống như lính đặc nhiệm, đã xả súng bừa bãi vào một ngôi nhà và trong khu vực thuộc trường cao học Santa Monica College ở thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Chiều 7/6, một kẻ có vũ trang, mặc áo và đội mũ chống đạn giống như lính đặc nhiệm, đã xả súng bừa bãi vào một ngôi nhà và trong khu vực thuộc trường cao học Santa Monica College ở thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Xả súng tại trường học Mỹ, 6 người thiệt mạng ảnh 1

Cảnh sát lục soát khu vực gần thư viện trường Santa Monica sau khi có nhiều tiếng súng trong khuôn viên trường. Ảnh: AFP

Thông báo của cảnh sát thành phố Santa Monica, cho biết vụ xả súng xảy ra trước tiên tại một ngôi nhà, ở đó kẻ sát nhân đã bắn chết 2 người. Sau đó, tên này đã xông vào khuôn viên trường cao học Santa Monica College, tiếp tục xả súng bắn chết 3 người nữa. Cảnh sát đã bắn trọng thương thủ phạm trong một vụ đấu súng tại thư viện của trường cao học với 34.000 sinh viên này. Vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có mặt tiến hành các hoạt động quyên góp tiền cho Ủy ban toàn quốc của đảng Dân chủ tại một khu vực cách đó vài con phố. Sỹ quan mật vụ trong đội bảo vệ Tổng thống cho biết họ đã biết được các thông tin, nhưng khẳng định vụ bắn giết này không có liên hệ gì tới ông Obama. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ vụ bắn giết người bừa bãi này. Cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng Tư pháp liên bang tại địa hạt New Boston, bang Texas, Davilyn Walston, cho biết bà Shannon Rogers Guess Richardson, người từng thủ vai phụ trong hai bộ phim "Walking Dead” và “Vampire Diaries", đã bị bắt trưa 7/6 vì bị tình nghi hồi tháng trước đã gửi ba bức thư có tẩm chất độc ricin tới Tổng thống Obama, Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg và Giám đốc Hiệp hội các thống đốc chống súng đạn bất hợp pháp. Trước đó, người phụ nữ 36 tuổi này từng gọi điện cho nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) nói rằng chồng bà ta, ông Nathaniel Richardson, một cựu chiến binh lục quân 33 tuổi, là người gửi những bức thư có tẩm chất độc nói trên. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, các nhân viên FBI xác định chính nữ minh tinh màn bạc này là người gửi thư. Các bức thư không đề tên tuổi người gửi được chuyển tới ba địa chỉ trên đây hồi tháng trước có tẩm chất ricin, một thứ chất độc, nếu hít phải, có thể gây chết người trong vòng từ 36 đến 48 giờ đồng hồ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.