Xã nông thôn mới phải đạt tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đó là mục tiêu của chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Phú Yên và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên về vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm được ký kết ngày 28/11.

Theo ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận là đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. 

Căn cứ các tiêu chí về An toàn thực phẩm của Trung ương, tỉnh Phú Yên sẽ chọn 1 huyện và 1 thành phố hoặc thị xã để làm thí điểm trong năm 2016, 2017 từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn. Tỉnh Phú Yên cũng sẽ đề xuất nội dung An toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo quy định của Chính phủ.


Để việc tuyên truyền vận động và giám sát thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm có hiệu quả, tỉnh Phú Yên tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng và triển khai thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị. Tỉnh lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân, đó là các số điện thoại: 0868.563356 hoặc 1900.585.826... Tại các khu dân cư, các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp nhận thông tin, phát giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm để báo các cơ quan có chức năng xử lý…

Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên cho biết, trung bình mỗi năm tại Phú Yên xảy ra 5,2 vụ ngộ độc thực phẩm. Các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra chủ yếu trong các bữa ăn gia đình (chiếm 73,1%) hoặc do ăn các thức ăn ở quán bình dân, quán vỉa hè… (chiếm 26,9%). Số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể hoặc trong các buổi tiệc, cỗ ít xảy ra...

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.