Xuất hiện rãnh áp thấp trên Biển Đông, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần

Hiện nay, trên Biển Đông có khả năng hình thành một rãnh áp thấp. Dự báo rãnh áp thấp này sẽ hình thành vùng áp thấp, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Sáng 21/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang hình thành rãnh áp thấp có trục Đông Bắc - Tây Nam. Theo đánh giá, khoảng ngày 23-24/6, rãnh áp thấp này khả năng hình thành vùng áp thấp và sau đó, vùng áp thấp này xác suất phát triển lên áp thấp nhiệt đới là 65-75%.

“Với diễn biến quy luật khí hậu giai đoạn này, khi vùng áp thấp khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ có 2 khả năng dịch chuyển. Theo đó, áp thấp nhiệt đới có thể di chuyển vào đất liền Trung Quốc hoặc đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của rãnh áp thấp và vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hiện tại vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau đang có gió Tây Nam mạnh, xu hướng sẽ mạnh lên, gây tình trạng thời tiết xấu ở phía Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, sóng cao 2-3m, mưa dông nhiều.

Ngoài ra, nếu vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì khả năng gây ra thời tiết xấu tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông trong thời gian tới.

Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. 

“Việc xuất hiện rãnh áp thấp tây bắc - đông nam sẽ làm thời tiết ở các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi, gió Đông Nam sẽ làm cho vùng áp thấp phía Tây suy yếu nên thời gian tới, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có xu hướng suy giảm, từ 22/6 trở đi sẽ dịu dần, từ ngày 23/6 trở đi nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc còn ở Trung Bộ sẽ dịu đi đáng kể”, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, ngày 21/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Ngày 22/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Thu Trang/Báo Tin tức
Thế giới đối mặt với nắng nóng thiêu đốt đầu mùa hè 2024
Thế giới đối mặt với nắng nóng thiêu đốt đầu mùa hè 2024

Những đợt nắng nóng nguy hiểm đang bao trùm nhiều thành phố ở 4 châu lục trên thế giới trong bối cảnh Bắc Bán cầu bước vào ngày đầu mùa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN