Xoá xong vùng 'lõm sóng' vào cuối năm 2025

Phủ sóng di động được coi là một phần hạ tầng số, từ đó tạo đà thúc đẩy chuyển đổi số, thu hẹp "khoảng cách số", tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ số cho mọi người dân trên cả nước. Hiện nay, hơn 350 thôn thuộc vùng lõm sóng đang được Bộ Khoa học và Cộng nghệ lập kế hoạch phủ sóng thời gian tới.

Sớm phủ sóng vùng khó khăn

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long cho biết, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông giải quyết triệt để các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia.

Chú thích ảnh
Phủ sóng đến vùng khó khăn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, hiện vẫn còn 238 thôn, bản lõm sóng, nơi đã có điện lưới quốc gia. Bộ KH&CN đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương hoàn thành cơ sở hạ tầng trước 31/8/2025 và phát sóng chậm nhất trong tuần thứ 2 tháng 9/2025.

“Đối với 117 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn EVN xây dựng phương án cung cấp điện và giao các doanh nghiệp viễn thông khảo sát, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ với phương án cung cấp điện, hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Bộ sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ chi phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp đã triển khai”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.

Trước đó, vào cuối năm 2024, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT, nay là Bộ KH&CN), toàn quốc còn 761 thôn, bản lõm sóng di động; trong đó, có 543 thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Vào thời điểm đó, Thủ tướng yêu cầu sớm xử lý dứt điểm tình trạng lõm sóng. Bộ KH&CN cũng đã đề mục tiêu đến tháng 6/2025 xoá hoàn toàn vũng lõm sóng.

Có thể dùng Internet vệ tinh

Tại các thôn, bản chưa có điện lưới, hoặc đã có điện nhưng điện không đảm bảo cho hoạt động của trạm BTS thì việc triển khai máy phát điện để cung cấp điện cho trạm BTS sẽ rất tốn kém cho doanh nghiệp, trong khi doanh thu lại không bù được chi phí. Ngoài ra, một số thôn có địa hình khó khăn, chi phí đầu tư truyền dẫn điện, cáp quang và xây dựng trạm tại những khu vực này rất tốn kém.

Hiện giải pháp dịch vụ vệ tinh tầm thấp đang được tính đến để phủ sóng khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nơi cáp quang thông thường không thể vươn đến. Tại các cuộc giao ban của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, lãnh đạo Bộ cũng đã cân nhắc đến giải pháp dùng dịch vụ vệ tinh tầm thấp.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc triển khai vệ tinh tầm thấp có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam như cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ở vùng sâu, vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng viễn thông chưa phát triển. Việc triển khai Internet băng rộng vệ tinh sẽ giúp các doanh nghiệp, chính phủ, trường học hay cá nhân sống ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể được tiếp cận với Internet tốc độ cao.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, ngay sau khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp hoàn tất thủ tục đầu tư, thành lập pháp nhân tại Việt Nam, có thể chính thức triển khai trong Quý 4/2025.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, Việt Nam sẽ cấp phép và triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) cho doanh nghiệp. Mục tiêu của Bộ KH&CN đặt ra là ngay sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đầu tư, thành lập pháp nhân tại Việt Nam, doanh nghiệp được cấp phép để có thể chính thức triển khai dịch vụ trong Quý 4/2025.

XL/Báo Tin tức và Dân tộc
Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính vùng lõm sóng viễn thông
Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính vùng lõm sóng viễn thông

Để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến khu vực vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN