Chậm nhất đến tháng 6/2025 phủ tất cả vùng lõm sóng di động

Trả lời các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực thông tin và truyền thông sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, đến tháng 6/2025 sẽ hoàn thành việc phủ tất cả vùng lõm sóng.

Về câu hỏi của đại biểu Chu Thị Hồng Thái, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn về vấn đề phủ sóng ở vùng sâu vùng xa, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cả nước mới phát hiện khá nhiều vùng lõm sóng do làm việc trực tuyến, họp trực tuyến. Gần đây, khi môi trường số phát triển, cả nước có thêm 751 vùng lõm sóng mới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong giai đoạn vừa qua, bằng cơ chế đặc biệt do Quốc hội cho phép, cả nước đã phủ sóng được 2.500 thôn bản lõm sóng. Với 751 vùng lõm sóng mới phải thực hiện theo quy định mới của Luật Viễn thông, nhưng đến nay, Nghị định chưa được ban hành và chậm trễ. Có nhiều nguyên nhân của vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận trách nhiệm này thuộc về mình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ TTTT đang nỗ lực để đến tháng 12/2024 có thể hoàn thiện và ban hành Nghị định, để có cơ chế thông thoáng phục vụ xây dựng các trạm phát sóng ở vùng sâu, vùng xa.

Với những trạm chưa có điện, Bộ TTTT sẽ phối hợp với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực để giải quyết và đề xuất giải pháp mới là sử dụng vệ tinh.

Bộ TTTT cũng đang chỉ đạo các nhà mạng đưa dịch vụ viễn thông tầm thấp về Việt Nam, đến những nơi không thể phủ sóng bằng di động mặt đất hoặc không hiệu quả, khó triển khai.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, trong tổng số các thôn chưa có sóng di động, có đến 637 thôn có điện, nhưng vẫn chưa có sóng. Vậy trách nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề này như nào?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ TTTT cho biết, Bộ đã đôn đốc các nhà mạng tích cực phủ sóng, mục tiêu đặt ra là phủ sóng trong năm 2024. Với những trạm không có điện, khó khăn trong triển khai điện thì sẽ dùng giải pháp vệ tinh. Đối với các trạm thuộc trách nhiệm của Quỹ viễn thông công ích, phải thực hiện theo luật mới, Nghị định mới. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đã yêu cầu đến tháng 6/2025 phải phủ sóng tất cả các vùng lõm sóng.

Trả lời ý kiến đại biểu về việc tắt sóng 2G, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, hiện nay, theo chỉ đạo của Bộ, nhà mạng phải dùng máy công nghệ mới để bù cho bà con đang sử dụng máy cũ khi tắt sóng 2G. Ở các nước, việc tắt sóng một công nghệ cũ được thực hiện khi chỉ còn dưới 2% số lượng người sử dụng. Ở Việt Nam, khi tắt sóng 2G, chỉ còn 0,2% người dùng, nên các nhà mạng có thể dễ dàng trong việc bù máy cho bà con. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, về vùng phủ sóng, công nghệ 3G, 4G phủ sóng tương đương với 2G.

HL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.