Vụ sạt lở đất ở Sóc Sơn: Đã giải cứu các ô tô mắc kẹt

Tính đến 12 giờ trưa ngày 5/8, các ô tô bị mắc kẹt tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội (gần hồ Ban Tiện) đã được giải cứu thành công; biển cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc, yêu cầu người dân không đi qua khu vực này.

Ngày 5/8, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Sóc Sơn cho biết, công tác cứu hộ các ô tô bị mắc kẹt tại đường dân sinh qua thôn Phú Ninh đã hoàn tất, chưa ghi nhận thiệt hại tài sản và người; hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong tối 4/8, máy xúc và người hoạt động hết công suất để xử lý sự cố sạt lở này.

Cụ thể, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Minh Phú huy động 2 máy đào, 4 ô tô chở đất (loại 3 tấn), 30 người (bao gồm Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã và lực lượng xung kích) khơi thông dòng chảy, đất đá. Đến 20 giờ ngày 4/8, đã xử lý, giải tỏa xong. Sự cố này không gây thiệt hại về người.

Chú thích ảnh
Trưa ngày 5/8, hiện trường sạt lở đã được thu dọn sạch sẽ. Ảnh: UBND huyện Sóc Sơn cung cấp.

Ngay trong đêm 4/8, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đã ký Công điện khẩn số 03/CĐ-BCH về ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão. Một trong những nội dung của công điện khẩn đã xác định sự cố sạt lở khiến hàng loạt ô tô mắc kẹt được xác định ở khu vực Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú. Mưa lớn xuất hiện trên địa bàn từ 7 giờ sáng và kéo dài đến 12 giờ trưa cùng ngày đã gây ra tình trạng lở đất, cuốn đất đá gây úng ngập cục bộ, làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Hiện các biển cảnh báo nguy hiểm cấm người qua lại đã được chính quyền địa phương đặt tại chân dốc nơi xảy ra sự cố.

Công điện khẩn cũng gửi yêu cầu đến các địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn phải ứng trực 100% quân số, theo dõi sát diễn biến thời tiết; khi phát hiện ra các bất thường cần thông báo ngay đến lực lượng chức năng. Đặc biệt là những thôn, xã có hệ thống đê điều, cần tuần tra thường xuyên, tăng cường lực lượng ứng trực.

Từ sự cố sạt lở ở thôn Phú Ninh, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đề nghị các xã, thị trấn có rừng cần kiểm tra, lập danh mục các vị trí xung yếu có nguy cơ úng ngập, sạt trượt, xói lở; kịp thời xử lý sự cố theo hương châm "4 tại chỗ", hạn chế thấp nhất thiệt hại; Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTN&TKCN xã Minh Phú phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự cố và cần có biện pháp xử lý lâu dài.

Riêng đối với xã Bắc Phú và Tân Hưng, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đề nghị lãnh đạo địa phương kiểm tra chặt chẽ và kịp thời xử lý sự cố nứt ngang đê trên đỉnh cống tiêu Cẩm Hà thuộc đê Hữu Cầu; vị trí sạt lở chân, mái đê thượng lưu đê Hữu Cầu.

*Liên quan việc này, ngày 5/8, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Đặc biệt, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, thông tin báo cáo; chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình, diễn biến thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn, tránh chậm, muộn.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thả cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

Sáng 29/9, Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Ân thả con vích quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Đồng Nai đang tập trung xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch và toàn diện, lấy mục tiêu tạo việc làm bền vững làm hạt nhân. Thành phố đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối cung – cầu lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, địa phương cũng huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.