Thực thi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Hoàn thiện các quy chuẩn về môi trường

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo "Góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường" để lấy ý kiến từ các nhà quản lý, nhà khoa học nhằm hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật này.
Chú thích ảnh
Nhà máy nước sạch BOO Phú Ninh (Quảng Nam). Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, so với các nước trong khu vực ASEAN, yêu cầu về chất lượng môi trường của Việt Nam dường như còn thấp hơn, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tiếp diễn, rất phức tạp, một số thông số cao. Để đảm bảo việc quản lý chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập quốc tế, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 11/2020 đã cụ thể hóa hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, nêu rõ nguyên tắc xây dựng, lộ trình áp dụng nhằm bảo đảm hệ thống này tương đồng với các nước phát triển, hướng tới mục tiêu người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước tiên tiến.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, Tổng cục đã phối hợp với Bộ Môi trường Hàn Quốc đưa ra những quy chuẩn phù hợp với Việt Nam. Hội thảo đưa ra 5 quy chuẩn về chất lượng môi trường gồm đất, nước (nước mặt, nước biển, nước ngầm) và môi trường xung quanh, 3 quy chuẩn thải gồm khí thải, nước thải công nghiệp và nước thải chăn nuôi. Quy chuẩn kỹ thuật về nước hướng tới quản lý theo chất lượng và phân vùng, thay vì trước đây là theo mục đích sử dụng. Các quy chuẩn kỹ thuật được đăng tải trên website của cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường), vẫn còn một số khó khăn trong quá trình áp dụng quy chuẩn Việt Nam về môi trường như các địa phương mới chỉ kiểm soát chất lượng nước thông qua việc kiểm soát nguồn thải, chưa xác định được các thông số cơ bản và độc hại trong quan trắc chất lượng nước mặt… Sau khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được thông qua, Tổng cục đã có tính toán, đưa các thông số để đánh giá phù hợp hơn như tổng phốt pho và fecal coliforms, cập nhật phương pháp phân tích, bổ sung các quy định về quản lý, các thông số hữu cơ trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các thông số về bụi sẽ được thắt chặt hơn từ năm 2023, thông số thủy ngân cũng sẽ được điều chỉnh hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người…

Theo Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật đúc và luyện kim Việt Nam Chu Đức Hải, hiện nay, qua khảo sát một số doanh nghiệp cho thấy, có doanh nghiệp bị bắt buộc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật 19 (phát thải khí công nghiệp), có nơi lại áp dụng quy chuẩn 51 (phát thải khí ngành thép) do nhập khẩu phế liệu để luyện các sản phẩm đúc gang thép. Bởi vậy, quy chuẩn kỹ thuật mới nên được thống nhất trên cả nước, thuận lợi cho các cơ sở sản xuất. Quy chuẩn mới nên đưa một loại là lò luyện kim để tránh phức tạp không cần thiết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lều Thọ Bách, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng kiến nghị ban soạn thảo rà soát để thống nhất các chỉ tiêu về nước mặt như sắt, arsenic; cân đối một số chỉ tiêu do đang thấp hơn so với chất lượng nước ngầm.

Các đại biểu lưu ý ban soạn thảo làm rõ cơ sở đưa ra các chỉ tiêu, không nên nêu ví dụ cụ thể trong quy chuẩn, nên đưa quy chuẩn về một số ngành lớn để dễ quản lý, dễ áp dụng; yêu cầu chặt chẽ hơn về chỉ tiêu môi trường sau khi đánh giá sức chịu tải của phát thải. Các chỉ tiêu về sức khỏe cần được chi tiết, trong đó phải liên kết với quy chuẩn về nước uống, cập nhật tên gọi một vài chỉ tiêu theo xu hướng quốc tế, nhất quán các chỉ tiêu chất lượng ở các nội dung về nước...

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.