Thời tiết ngày 19/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/8 đến sáng 20/8, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Chiều tối và đêm ngày 18/8, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (lượng mưa đo được từ 17 giờ ngày 18/8 đến 1 giờ ngày 19/8) như: Lương Sơn (Hòa Bình) 69,2mm; Tân Lạc (Hòa Bình) 56,3mm; Phổ Yên (Thái Nguyên) 61,8mm, Xín Mần (Hà Giang) 57,2mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 77,9mm, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 84,4mm, Quế Phong (Nghệ An) 81,6mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 78,6mm, …

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Thanh Hóa - Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tháng 10 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Tháng 10 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Nhận định về xu thế các hình thái thời tiết trong tháng 10, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ.

Mưa dông làm tốc mái 44 nhà tại An Giang

Mưa dông làm tốc mái 44 nhà tại An Giang

Sau trận mưa dông kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang đêm 30/9, khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, sáng 1/10, nhiều xã, phường trong tỉnh An Giang đã khẩn trương rà soát thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Thị trường việc làm mở rộng cơ hội cho người cao tuổi

Thị trường việc làm mở rộng cơ hội cho người cao tuổi

Không ít người cao tuổi vẫn muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn để duy trì giao tiếp, vận động, cảm thấy mình vẫn có ích. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm của nhóm lao động này khá đặc thù, khiến việc kết nối không dễ.