Tàu chở hàng trật bánh tại ga Hố Nai, Đồng Nai

Ngày 7/8, lực lượng chức năng ngành đường sắt tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu chở hàng trật bánh tại khu vực ga Hố Nai (phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) khiến nhiều chuyến tàu khách và tàu hàng phải chờ nhiều giờ liền.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ liền. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6/8, tàu chở hàng số hiệu 3501 đi từ ga Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về ga Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khi đến khu vực ga Hố Nai thì bị trật bánh khiến ba toa lệch khỏi đường ray.

Ngành đường sắt đã huy động gần 50 kỹ sư, nhân viên kỹ thuật cứu hộ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh tới hiện trường để tập trung khắc phục sự cố ngay trong đêm.

Tuy nhiên, đến 1 giờ ngày 7/8, lực lượng cứu hộ mới chỉ di chuyển được bốn toa tàu trở lại ga Hố Nai. Riêng ba toa bị trật hoàn toàn khỏi đường ray vẫn chưa được kéo lên do phải chờ máy nâng cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ ngày 7/8 sự cố đã được khắc phục, tuyến đường sắt thông trở lại.

Sự cố tàu chở hàng trật bánh khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn nhiều giờ liền. Trong đó, hai tàu khách SE2, SQN2 bị trễ gần năm giờ. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Xuân (TTXVN)
Tàu trật bánh tại Nam Định, đường sắt tuyến Bắc - Nam tê liệt
Tàu trật bánh tại Nam Định, đường sắt tuyến Bắc - Nam tê liệt

Khoảng 9 giờ ngày 13/5, tàu chở hàng mang số hiệu HH4 chạy hướng Nam Định - Hà Nội khi đến địa phận xóm 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã bị trật bánh khiến giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hoàn toàn bị tê liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN