Phân luồng phương tiện từ xa nhằm đảm bảo an toàn Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định)

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này tăng cường hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong dịp lễ Khai ấn đền Trần năm 2018 tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Nam Định).

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông) từ chùa Tháp sang đền Thiên Trường. Đây là nghi lễ mở đầu trong lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tạo thành 5 vòng, 23 chốt thường trực 100% bảo vệ an toàn cho lễ Khai ấn theo phương án và nhiệm vụ cụ thể. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã thiết lập hành lang an ninh để phân luồng giao thông, khắc phục tình trạng lộn xộn, người dân và du khách không thực hiện đúng quy định khi đi lễ.

Trong thời gian diễn ra lễ Khai ấn, phát ấn đền Trần, dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách thập phương, trong khi đó đền Trần nằm gần quốc lộ 10, thường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm tránh xảy ra ách tắc trên quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần.

Theo phương án của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nam Định, trong trường hợp xảy ra ùn tắc trên quốc lộ 10 đoạn từ ngã tư BigC Nam Định đến ngã tư Đệ Tứ (hay còn gọi là ngã tư Phù Nghĩa, phường Hạ Long), các phương tiện từ thành phố Phủ Lý (Hà Nam) - Thái Bình sẽ theo quốc lộ 21, 21B lên cầu vượt Lộc Hòa (quốc lộ 10) qua cầu vượt Lộc An đi theo đường Lê Đức Thọ ra cầu Tân Phong để về cầu Tân Đệ sang Thái Bình.

Các phương tiện từ Ninh Bình - Thái Bình sẽ đi hướng quốc lộ 10 vào đường dẫn lên cầu vượt Lộc An chạy theo đường Lê Đức Thọ ra cầu Tân Phong để về cầu Tân Đệ sang Thái Bình. Phương tiện từ Thái Bình - Ninh Bình thì di chuyển theo chiều ngược lại. Các phương tiện từ Thái Bình - Hà Nội đi qua cầu Tân Đệ rẽ vào đê Mỹ Tân chạy qua cầu Tân Phong chạy theo đường Lê Đức Thọ qua cầu vượt Lộc Hòa để rẽ phải ra quốc lộ 21 đi thẳng hướng Phủ Lý (Hà Nam), không rẽ vào quốc lộ 21B. Tất cả các hướng di chuyển đều có biển chỉ dẫn trên đường.

Nếu khu vực đền Trần quá đông, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn các phương tiện đi lễ hội dừng đỗ trong Cung Thể thao tỉnh Nam Định, khu đô thị Hoà Vượng, khu đô thị Thống Nhất hoặc các nơi được phép dừng đỗ trên địa bàn thành phố Nam Định...


Lễ hội Đền Trần - Nam Định Xuân Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 26/2 - 3/3 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng) với rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo như: Rước kiệu Ngọc Lộ; rước nước, tế cá; múa lân; biểu diễn võ thuật...; trong đó, trọng tâm là lễ Khai ấn diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng. Ban Tổ chức lễ hội cho biết, đã chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho nhân dân, du khách từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 2/3 dương lịch) cho đến khi hết ấn.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định mong muốn, cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì người dân, du khách khi tham gia lễ hội thực hiện đúng các quy định của ban tổ chức, không chen lấn, xô đẩy tránh tình trạng lộn xộn, nhất là hiểu đúng về ý nghĩa của việc phát ấn, xin ấn và lựa chọn thời gian phù hợp để đến xin lộc ấn, đi lễ đầu năm.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Lễ hội khai ấn đền Trần 2018: Đảm bảo đủ ấn phát cho nhân dân, du khách
Lễ hội khai ấn đền Trần 2018: Đảm bảo đủ ấn phát cho nhân dân, du khách

Ngày 1/2, thông tin về công tác tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018, bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, Ban Tổ chức lễ hội sẽ chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho nhân dân, du khách từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 2/3 dương lịch) cho đến khi hết ấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN