Lực lượng bảo vệ biển, đảo căng mình ứng phó bão số 3 

Ngay khi bão số 3 (Wipha) hình thành và được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân đưa tài sản về nơi an toàn.

Các đơn vị Biên phòng trên tuyến biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sáng 21/7, Đồn Biên phòng Trà Cổ tiếp tục tổ chức 28 lượt tổ công tác với 121 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống từng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản để kiểm tra, kêu gọi và yêu cầu ngư dân nhanh chóng di chuyển vào bờ, đảm bảo an toàn.

Đến nay, đơn vị đã tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn 1.006 lượt tàu thuyền với 2.530 thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn, trong đó có 60 tàu ngoài tỉnh với 360 thuyền viên. Qua rà soát, đến 12 giờ ngày 21/7, không còn tàu thuyền hoạt động trên biển. Các phương tiện của đơn vị cũng đã cơ động vào vị trí tránh trú bão an toàn. Đồn cũng duy trì 2 xuồng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, đơn vị đã kích hoạt các phương án phòng, chống bão ngay khi bão số 3 di chuyển nhanh vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. 

Lực lượng được duy trì trực 100% quân số, phương tiện sẵn sàng. Các trạm kiểm soát biên phòng xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, đồng thời tuyên truyền nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản.

Tương tự, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã cử 2 tổ công tác với 13 cán bộ, chiến sĩ xuống thôn Trần, vận động thành công 63 phương tiện với 125 thuyền viên vào nơi neo đậu an toàn tại khu vực cảng Vạn Hoa, khu neo đậu đặc khu Vân Đồn; đồng thời giúp 2 hộ dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trung tá Vũ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: Đơn vị bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy, UBND đặc khu Cô Tô, chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Đảo Trần, các hộ dân trên đảo tuyên truyền kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão và giúp dân chằng, chống nhà cửa, di chuyển tài sản đảm bảo công tác phòng, chống bão số 3.

Trong buổi sáng 21/7, đơn vị đã tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng Zalo với lãnh đạo đặc khu Cô Tô để báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống bão số 3, phương án đảm bảo an toàn và sẵn sàng xử lý tình huống.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đảo Trần (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. 

Hiện, trên đảo còn 9 hộ dân với 28 khẩu; 25 công nhân xây dựng chùa Trúc Lâm, sửa chữa cột cờ chủ quyền và ngọn Hải đăng Đảo Trần đã được bố trí nơi ăn nghỉ đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng đóng quân trên địa bàn đặc khu Vân Đồn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bão số 3 rất chặt chẽ, liên tục nắm bắt thông tin về đường đi của bão để sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu. Với dự báo bão sẽ gây gió lớn cấp 11-12, giật cấp 14-15 và mưa lớn, nguy cơ chìm tàu, ngập lụt, sạt lở đất đá là rất cao.

Để bảo đảm an toàn tối đa, Đồn đã cử hai kíp xuồng máy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuyên truyền, kêu gọi ngư dân khẩn trương đưa tàu, bè vào nơi tránh trú. Trạm Kiểm soát Biên phòng Hạ Mai cũng liên tục bắn pháo hiệu báo bão.

Đặc biệt, 16 cán bộ, chiến sĩ đã xuống tận địa bàn để giúp bà con chằng, buộc nhà cửa, kiểm tra các điểm xung yếu. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, 284/284 phương tiện đã vào nơi tránh trú an toàn, 135 nhà bè nuôi trồng thủy sản được gia cố chắc chắn. Đơn vị cũng đã vận động toàn bộ khách du lịch và người dân tại các bè, đảo di chuyển lên bờ trước thời hạn quy định.

Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô cho biết, trên địa bàn có ba Đồn Biên phòng là Đảo Trần, Thanh Lân và Cô Tô. Ba đơn vị đã phối hợp rất chặt chẽ và cùng với chính quyền địa phương triển khai rất tốt các công tác phòng, chống bão, đặc biệt trong việc kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú an toàn.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đồn Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vận động ngư dân đưa thuyền và về nơi tránh trú an toàn. 

Từ tối 19/7, cả ba đồn đã đồng loạt bắn pháo hiệu để kêu gọi tàu thuyền vào. Đến 12 giờ trưa 20/7, lực lượng chức năng đã kêu gọi 100% tàu thuyền đi vào các khu vực tránh trú. Các Đồn Biên phòng cũng dốc toàn bộ lực lượng tỏa xuống các thôn và các khu dân cư để giúp bà con chằng, chống lại nhà cửa, bảo vệ tài sản; di dời người dân có nhà ở chưa kiên cố.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngư dân khẩn trương phòng, chống bão số 3
Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngư dân khẩn trương phòng, chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó. Trong đó, Đồn tập trung phối hợp với ngư dân khẩn trương neo đậu, gia cố tàu thuyền, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, đảm bảo an toàn người, phương tiện và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN