Lạng Sơn ưu tiên trồng cây hoa đào để tạo điểm nhấn du lịch

Ngày 7/2, đồng loạt các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trồng cây tại khuôn viên Hồ chứa nước Bản Lải (huyện Lộc Bình).

Tại khu vực hồ chứa nước Bản Lải, thuộc xã Khuất Xá, UBND huyện Lộc Bình tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình Hoàng Văn Chiều cho biết, mỗi dịp Tết đến Xuân về, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng. Mỗi năm, huyện trồng mới được trên 1.200 ha, nâng độ che phủ rừng trên địa bàn đến nay đạt 64%. Công tác bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần giữ gìn quốc phòng an ninh.

Dịp này, các cấp chính quyền huyện Lộc Bình kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, triển khai Tết trồng cây một cách hiệu quả, gắn với chương trình, đề án của tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững, đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ phù hợp điều kiện địa phương.

Sau lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, nhân dân địa phương đã tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở Ban Quản lý dự án hồ chứa nước Bản Lải và khu cảnh quan công trình hồ chứa. Theo kế hoạch, đợt phát động Tết trồng cây năm nay toàn huyện Lộc Bình sẽ trồng trên 35.000 cây các loại, chủ yếu là thông, bạch đàn, keo.

Cùng ngày, tại thành phố Lạng Sơn, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức trồng hơn 1.600 cây sở trên diện tích 2 héc ta tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng với sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc 41 cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Chú thích ảnh
Các cơ quan đơn vị tỉnh Lạng Sơn tham gia trồng cây. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Đặng Quốc Minh cho biết, những năm tới, địa phương tiếp tục thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, trồng cây xanh đô thị để phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tạo cảnh quan rừng sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế đồi rừng.

Để Tết trồng cây trở thành sự kiện quan trọng, tạo khí thế phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trên địa bàn những ngày đầu Xuân, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và bài bản, trong đó yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn với Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025.

Việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, đồng thời bảo đảm quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục ưu tiên trồng cây hoa đào ở vị trí thích hợp để tạo điểm nhấn du lịch và cảnh quan đa mục đích tại địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Tết trồng cây - nét đẹp văn hóa ngày Xuân
Tết trồng cây - nét đẹp văn hóa ngày Xuân

Sáng 7/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần) tại đường nối cầu Bách Lẫm - cầu Tuần Quán thuộc tổ 1, tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN