Đẩy mạnh cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam 

Sáng 9/12, tại Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh phát biểu.

Phát động thi đua, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh cho hay, năm 2023, Hội tăng cường kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới. Hội tích cực vận động nguồn lực xây dựng quỹ và hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức phong phú, phấn đấu năm 2023, toàn Hội vận động ủng hộ được từ 450-500 tỷ đồng, trong đó có 20 tỉnh, thành Hội vận động đạt 10 tỷ đồng trở lên (không tính ngân sách Nhà nước và địa phương hỗ trợ); tổ chức tốt nhắn tin từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 đạt 3 tỷ đồng trở lên, góp phần xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Theo báo cáo, năm 2022, toàn Hội đã vận động xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam với số tiền và hiện vật trị giá 554,96 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương Hội vận động được 11,75 tỷ đồng; các địa phương vận động được 543,21 tỷ đồng. Việc giúp đỡ nạn nhân chủ yếu tập trung hỗ trợ làm nhà, công trình vệ sinh, phối hợp làm cầu, đường…

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. 

Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, vận động quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Hội tham gia nhiều hoạt động đối ngoại như: Duy trì quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; thường xuyên liên hệ, làm việc với đối tác truyền thống trực tiếp và trực tuyến đạt kết quả tốt. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa tổ chức USAID (Hoa Kỳ) với các tỉnh, thành Hội để giúp đỡ nạn nhân; khảo sát Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Nai trong triển khai thực hiện dự án hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân da cam...

Hội khảo sát, tặng quà nạn nhân tại các địa phương và tiếp tục phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin Thành phố Hồ Chí Minh khởi động lại việc Nhật Bản giúp đỡ xây dựng làng Cam tại huyện Hóc Môn.

Với những thành tích đạt được, năm 2022, Hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho 3 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 3 tập thể, cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" cho 10 tập thể tỉnh, thành Hội; tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 23 cá nhân.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.