Công nhân Công ty TNHH Bình Minh Korea đi làm trở lại

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Hùng cho biết, sáng 10/6, tất cả công nhân Công ty TNHH Bình Minh Korea (Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) đã đi làm trở lại.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH Bình Minh Korea ngừng việc, tập trung tại khu vực cổng vào doanh nghiệp, ngày 9/6. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Trước đó, sáng 9/6, để phản đối công ty cắt giảm một số phụ cấp của công nhân như tiền xăng xe, tiền tay nghề, gần 150 công nhân của công ty này đã ngừng việc, tập trung tại cổng công ty.

Theo bà Trần Thị Như Mai, Giám đốc công ty, thời điểm này công ty thực sự rất khó khăn do không có đơn hàng, hoặc đơn hàng đã sản xuất xong nhưng không xuất đi được. Mong nhận được sự hỗ trợ từ phía công nhân để vượt qua thời kỳ khó khăn này, phía công ty đã cho họp các tổ trưởng và đưa ra hai phương án cho công nhân lựa chọn.

Phương án 1, trong tháng 5 công ty cắt giảm một số phụ cấp như: tiền chuyên cần từ 300.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/người; tiền tay nghề đối với lương may còn 100.000 đồng/người (trước đây tiền tay nghề bậc A là 400.000 đồng, bậc B 300.000 đồng, bậc C 200.000 đồng).

Phương án hai, từ ngày 1/6 đến hết năm công ty sẽ cắt giảm một số phúc lợi đối với toàn bộ công ty gồm tiền xăng xe giảm mỗi người 100.000 đồng (từ 350.000 đồng trước đây), tiền tay nghề mỗi bậc cắt giảm 100.000 đồng.

Sau khi các cơ quan chức năng của huyện Việt Yên vào cuộc phối hợp với doanh nghiệp giải quyết tình hình, phía công nhân đã đồng ý lựa chọn phương án 1 để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong tháng 5. Từ tháng 6 trở đi, mọi khoản phụ cấp sẽ được thanh toán đầy đủ.

Được biết, Công ty TNHH Bình Minh Korea hoạt động trong lĩnh vực may mặc từ năm 2016, với khoảng 150 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Đồng Thúy (TTXVN)
Công nhân Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu (Bắc Giang) đã đi làm trở lại
Công nhân Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu (Bắc Giang) đã đi làm trở lại

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang Ngô Đức Thắng cho biết: Sau gần một ngày ngừng việc tập thể đòi quyền lợi, sáng 7/5, toàn bộ công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang (Khu Công nghiệp Vân Trung) và Công ty Nhựa Chính xác HUIMEI (Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên - Bắc Giang) đã đi làm trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN