Cờ bạc ở thôn quê dưới hình thức xóc đĩa tôm, cua, cá

Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lợi dụng vui Xuân, nhiều xới bạc dưới hình thức tôm, cua cá đã được mở ra.

Đây là hình ảnh ghi lại tại trung tâm xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào những ngày đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Trẻ em, người lớn vây kín các xới bạc sóc đĩa tôm, cua, cá.
Chú thích ảnh
Tại các xới bạc toàn tiền mới với đủ mệnh giá từ 5.000  - 100.000 đồng. 
Chú thích ảnh
Trẻ em cũng "cầm cái" tham gia xóc đĩa.
Chú thích ảnh
Hình thức "vui xuân" như thế này vô tình đã làm hư trẻ em.
Chú thích ảnh
Trò "Vui xuân có thưởng" này đã tồn tại nhiều năm ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (Thái Bình) vào dịp tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Không riêng gì cánh "mày râu", cũng có những phụ nữ ham hố trò cờ bạc, đỏ đen.
Chú thích ảnh
Trò xóc đĩa này cần dẹp bỏ để nông thôn bớt tệ nạn xã hội.

 Video cờ bạc trá hình ở thôn quê:

 

V.T/Báo Tin tức
Mở rộng điều tra băng nhóm cờ bạc Hùng 'sida', phát hiện vi phạm khai thác rừng
Mở rộng điều tra băng nhóm cờ bạc Hùng 'sida', phát hiện vi phạm khai thác rừng

Chiều 15/8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc điều tra mở rộng vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “sida”) cầm đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện các hành vi phạm tội khác của Hùng “sida” liên quan đến vụ án vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng cách đây 3 năm, tại làng Kom Ngó, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN