Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân khó khăn về nhà đón Tết

Chiều 6/2 (tức 27 tháng Chạp), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" năm 2024, đưa miễn phí gần 250 bệnh nhân, người nhà về các huyện, thị trong tỉnh (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, nội thành Nha Trang). Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 27-29 tháng Chạp.

Chú thích ảnh
Ông Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tạm biệt các bệnh nhân xuất viện về nhà trên chuyến xe nghĩa tình năm 2024.

Riêng chiều 27 tháng Chạp, Bệnh viện tổ chức 13 chuyến xe đưa khoảng 130 người nhà và bệnh nhân về quê đón Tết. Chương trình do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức liên tục 4 năm qua vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Ông Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tết đến Xuân về là những ngày đoàn viên của mọi gia đình nhưng tại Bệnh viện còn nhiều bệnh nhân neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn điều trị. Do đó, rất cần cộng đồng quan tâm, động viên để vơi bớt khó khăn vất vả trong cuộc sống. Mỗi bệnh nhân trên chuyến xe được nhận phần quà và bao lì xì 200.000 đồng. Những chuyến xe nghĩa tình không chỉ lan tỏa trong tỉnh Khánh Hòa mà được cả xã hội chung tay thực hiện, hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Y, bác sĩ chia sẻ, động viên bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh vừa ổn định xuất viện về nhà trên chuyến xe nghĩa tình năm 2024.

Một số bệnh nhân có bệnh lý nặng đã ổn định sức khỏe, được xuất viện về quê đón Tết đợt này đều có chỉ định của bác sỹ. Sau những ngày ở nhà cùng người thân trong không khí đầm ấm, bệnh nhân trở lại bệnh viện điều trị. Với những bệnh nhân ở xa, Bệnh viện hỗ trợ tối đa để họ kịp về quê đón Tết. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ tại Bệnh viện được hỗ trợ tặng quà Tết từ trước đó và hỗ trợ xe đưa họ về quê. Theo lịch tái điều trị, bệnh nhân tiếp tục trở lại bệnh viện không kể dịp lễ, Tết.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hiệp, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh là bệnh nhân điều trị suy thận 15 năm qua, nhận quà và đi trên chuyến xe nghĩa tình năm 2024 để về quê ăn Tết. 

Bà Nguyễn Thị Hiệp (ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) điều trị suy thận 15 năm qua. Đây là năm đầu tiên bà vào bệnh viện tỉnh điều trị đúng dịp Tết. Biết thông tin có chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh khó khăn về quê, bà đăng ký và chiều 27 tháng Chạp được xe đưa về đến tận nhà. Bà Hiệp rất cảm ơn bệnh viện và các nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà. Bà mong muốn có sức khỏe để vui Tết nhiều năm với con cháu, bà Hiệp phấn khởi chia sẻ.

Theo bà Đoàn Thị Thùy Loan, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tại đơn vị những món quà Tết, tiền mặt khoảng 1 tỷ đồng. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các hoạt động chăm lo công tác xã hội tại Bệnh viện tiếp tục diễn ra với phần quà cho bệnh nhân khó khăn. Riêng bếp ăn từ thiện của bệnh viện vẫn “đỏ lửa” nấu cơm phục vụ miễn phí cho bệnh nhân xuyên Tết.

Trước đó, chiều 5/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng" cho khoảng 270 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây với tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng. Các bệnh nhân tham dự chương trình được "hái lộc đầu năm" là những phong bao lì xì trên cây ước nguyện. Phiên chợ độc đáo này còn có bàn ông đồ viết thư pháp, câu đối đỏ tặng bệnh nhân, người nhà.

Tin, ảnh:  Phan Sáu (TTXVN)
Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết
Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

Ngày 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Quý Mão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN