Chủ động nguồn nước để sử dụng hiệu quả trong điều kiện hạn hán

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), nhiều nhà máy nước đang gặp khó khăn do nguồn nước sông xuống thấp hoặc bị nhiễm mặn.

Chú thích ảnh
Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại khu vực xã Hữu Khuông cạn trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Ông Châu Trần Vĩnh dự báo, từ tháng 4 - 6/2020 ở Bắc Bộ và đến khoảng tháng 8 ở miền Trung, Tây nguyên, lượng dòng chảy trên các sông suối ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nhất là trên lưu vực sông Đà và Sông Thao. Cụ thể, lưu vực sông Đà thiếu hụt 20 - 50% lượng nước, lưu vực sông Thao thiếu hụt 40 - 70%, lưu vực sông Lô – Gâm – Chảy thiếu hụt 5 - 10%, riêng hạ lưu sông Lô thiếu hụt 60 - 80%, hạ lưu vực sông Hồng thiếu hụt 20 - 30%.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, nguồn nước trên các sông suối tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 15 - 70% và khả năng đến tháng 6 - 8/2020 mới có khả năng cải thiện.

Trong khi đó, theo Cục Quản lý tài nguyên nước, báo cáo của 55/63 tỉnh, thành phố đến tháng 3/2020 (chưa có Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Trị, Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, hiện có 4.416 công trình cấp nước sinh hoạt, với tổng lượng khai thác thiết kế đạt 10.9 triệu m3/ngày, tổng lượng khai thác thực tế đạt 8.3 triệu m3/ngày, đạt 76%, trong đó nguồn nước mặt chiếm 87% tổng lượng nước khai thác, tương ứng 7.4 triệu m3/ngày.

Đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, về cơ bản, các nhà máy nước lớn trên cả nước vẫn sử dụng bình thường để cấp nước sinh hoạt, kể cả nhà máy ở khu vực bị nhiễm mặn như Tiền Giang. Tuy nhiên, hiện một số nhà máy nước lớn trong thời gian qua gặp khó khăn về nguồn nước khai thác. 

Cụ thể, Nhà máy nước sông Đà gặp khó khăn trong việc lấy nước, do mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp; Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu nước, do nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, không thể khai thác được hoặc lưu lượng khai thác tại cửa lấy nước bị hạn chế... 

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 6/11 lưu vực sông hiện nay về tổng thể còn thiếu nước gồm: Lưu vực sông Mã, Sông Cả, Sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc và sông Ba. Tuy nhiên, chỉ có lưu vực sông Mã là lưu vực mà các hồ chưa đang thiếu lượng nước đáng kể (khoảng 313,7 triệu m3), trong đó hồ Cửa Đạt chỉ còn lại 19% dung tích hữu ích khoảng 252 triệu m3, mực nước hồ Trung Sơn đang dưới mực nước chết. 

Về giải pháp cho thời gian tới, ông Châu Trần Vĩnh cho biết, hiện nay, đối với nguồn nước các hồ chứa lớn quan trọng cần chú ý tập trung nhất vẫn là hồ Cửa Đạt (sông Mã) và các hồ A Vương, Đăk Mi, sông Bung 4 (Vu Gia), các lưu vực sông còn lại nếu các hồ chứa vận hành phù hợp và trên cơ sở của quy trình thì có thể cân đối đủ nguồn nước đến cuối mùa cạn

Trước thực tế này, Cục Quản lý tài nguyên nước đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản điều chỉnh chế độ cấp nước cho hạ du, xem xét, điều tiết theo hướng sử dụng tiết kiệm, đặc biệt là điều chỉnh giãn cấp cho hạ sông Chu từ 60 m3/s xuống còn 35 - 60m3/s tùy từng thời điểm, ưu tiên cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và việc phát điện phải phù hợp với nhu cầu dùng nước trong bối cảnh thiếu hụt hiện nay.

Thu Trang/Báo Tin tức
Nhiều diện tích lúa, cây trồng bị thiệt hại do hạn hán
Nhiều diện tích lúa, cây trồng bị thiệt hại do hạn hán

Thời tiết khô hạn kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên cả nước khiến nhiều diện tích lúa, cây trồng bị thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN