Cháy tuabin trên trụ điện gió tại Bình Thuận

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 5/1, turbin trên một trụ điện gió của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bị chập điện cháy. Do turbin nằm trên trụ điện gió trên cao nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Chú thích ảnh
Cháy tuabin trên trụ điện gió tại Nhà máy Phong điện Bình Thạnh. 

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã xác nhận turbin trên một trụ điện gió của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh bị cháy. Nhà máy đã huy động các kỹ sư tập trung khắc phục sự cố. Công an huyện Tuy Phong cũng đã cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm trật tự và liên lạc với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy để phối hợp chữa cháy. Khả năng vụ cháy tuabin xảy ra là do sự cố kỹ thuật.

Dự án Nhà máy Phong điện Bình Thạnh do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn khoảng 2.000 tỉ đồng, được khởi công xây dựng năm 2008, tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Toàn bộ có 80 tuabin, tổng công suất 120 MW, sử dụng công nghệ hiện đại. Mỗi trụ điện gió có chiều cao 85 m, đường kính cánh quạt 77 m, tổng trọng lượng tuabin và trụ điện gió khoảng 255 tấn.

Do turbin nằm trên trụ điện gió trên cao nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Hiện lực lượng công an có mặt tại hiện trường phối hợp Nhà máy Phong điện Bình Thạnh giải quyết vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

Ngày 4/1, đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1964, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An), người đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy rừng tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN